Kết nối từ lòng dân

16/04/2026 - 05:00

 - Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh đang làm tốt vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Nhân dân 2 nước và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh thăm và tặng quà Tết Trung thu tại nhà dưỡng lão. Ảnh: BÀNH MUỘI

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Bành Kía cho biết, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, các hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước của hội đạt nhiều kết quả tích cực. Hội phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh gửi thư chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh nhân các dịp lễ và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự quan tâm và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Nhân dân 2 nước.

Công tác vận động tài trợ, nhất là nguồn vận động trong nước, tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai như xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; trao quà, gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo; hỗ trợ nhà dưỡng lão, người cao tuổi neo đơn… Qua đó, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, chung tay thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Bành Kía, thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chương trình hành động của Tỉnh ủy. Hội tiếp tục duy trì các hoạt động lễ tân đối ngoại, thăm viếng ngoại giao, gửi điện và thư chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của Nhân dân Trung Quốc thông qua Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội chợ xúc tiến thương mại, tuần phim, giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc, tọa đàm về hợp tác kinh tế, giáo dục và ứng phó với biến đổi khí hậu… nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Nhân dân 2 nước.

Hội tiếp tục mở rộng quan hệ các tổ chức, cá nhân và nhà hoạt động uy tín của Trung Quốc; tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc, vận động kiều bào hướng về quê hương, tham gia đầu tư phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học, công nghệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Hội chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, tích cực vận động các nguồn viện trợ, tài trợ phục vụ các chương trình phát triển giao thông nông thôn, trang thiết bị trường học và hoạt động nhân đạo từ thiện, phấn đấu giá trị vận động đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Ông Bành Kía cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; chủ động, sáng tạo trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần mở rộng và củng cố mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Trung Quốc”.

THANH THANH