Kết quả Arsenal 1-2 Chelsea: Sai lầm giết chết Pháo thủ

02/08/2021 - 09:03

Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng kết quả màn đọ sức Arsenal vs Chelsea khiến người hâm mộ đội chủ nhà cực kỳ bất an. Chelsea không chơi quá hay nhưng chung cuộc vẫn giành chiến thắng 2-1.

Ghi bàn:

Arsenal: Xhaka (69').

Chelsea: Havertz (26'), Abraham (72').

Đây là trận đấu mà Arsenal đăng ký cả 3 tân binh nhưng không ai góp mặt trong đội hình xuất phát. Dẫu vậy, HLV Mikel Arteta vẫn có được một bộ khung mạnh mẽ với các ngôi sao trải đều cả 3 tuyến. Chelsea cũng không kém cạnh khi tung cả Timo Werner và Kai Havertz vào sân.

Arsenal thi đấu hứng khởi ở những phút đầu khi Aubameyang liên tục khuấy đảo hành lang trái. Bóng cũng cắt ngang qua khung thành Chelsea ít nhất 2 lần trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Trong khi hàng công vẫn loay hoay trong việc thiết kế cơ hội thì hàng thủ Arsenal vẫn còn nguyên căn bệnh hớ hênh. Phút 26, từ một pha bóng phản công nhanh của Chelsea, hàng thủ đội chủ nhà dâng lên quá cao và không thể lùi về kịp. Timo Werner kiến tạo thuận lợi để Havertz dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Havertz mở tỷ số trận Arsenal vs Chelsea

Chưa hết đen đủi, Arsenal còn đón nhận chấn thương của Thomas Partey. Anh tập tễnh rời sân ngay trong hiệp 1. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, người thay thế Partey - Xhaka, đã ghi bàn gỡ hòa cho Pháo thủ.

Trong một pha phạt góc chếch bên cánh trái theo hướng tấn công, Pepe tạt vào chuẩn xác cho Xhaka bật cao hơn tất cả đánh đầu lái bóng vào góc xa san bằng cách biệt.

Nhưng niềm vui của Pháo thủ chẳng tồn tại được bao lâu khi chỉ 3 phút sau, sai lầm chuyền hỏng trên phần sân nhà của họ phải trả giá bằng bàn thắng chốt hạ tỷ số 2-1 của Tammy Abraham.

Abraham ghi bàn thắng quyết định

Nên nhớ, đây là thời điểm mà cả 3 tân binh Ben White, Nuno Tavares và Albert Sambi Lokonga đều đã có mặt trên sân. Arsenal cho thấy họ vẫn đầy bất ổn khi mà mùa giải mới chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là khởi tranh.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Leno, Soares, Holding, Mari, Tierney, Elneny, Partey, Pepe, Smith-Rowe, Aubameyang, Lacazette.

Chelsea: Mendy, Chalobah, Zouma, Rudiger, Pulisic, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Kovacic, Ziyech, Havertz, Werner.

Theo HÀ TRANG (Bóng đá plus)