Kết quả Nations League: Đức lại chia điểm, Tây Ban Nha thắng đậm

07/09/2020 - 08:07

Đội tuyển Đức trải qua trận thứ 2 liên tiếp không biết đến chiến thắng là gì tại Nations League 2020-21, khi chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước Thụy Sĩ.

Tuyển Đức hòa trận thứ 2 liên tiếp. (Nguồn: Getty Images)

Sau khi đánh rơi chiến thắng trước Tây Ban Nha, đội tuyển Đức tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách tại Thụy Sĩ ở lượt trận thứ 2 bảng League A4 Nations League 2020-21.

Ở trận đấu này, tuyển Đức là đội có bàn thắng dẫn trước ngay phút 14 với pha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Ilkay Guendogan.

Tuy nhiên, cũng giống như trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew đã không thể bảo vệ được thành quả của mình.

Phút 58, từ tìn huống tấn công bên cánh trái, Embolo chuyền bóng vào trong để Silvan Widmer thoải mái băng vào dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại của bảng League A4, Tây Ban Nha dễ dàng có chiến thắng đậm 4-0 trong cuộc tiếp đón Ukraine trên sân nhà.

Tây Ban Nha có chiến thắng đậm 4-0 trước Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

Sergio Ramos (cú đúp), Ansu Fati và Ferran Torres đã thay nhau lập công để mang chiến thắng đầu tay về cho "Bò tót."

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha xếp đầu bản A4 với 4 điểm, tiếp đến là Ukraine (3 điểm), trong khi Đức xếp thứ ba với 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp còn vị trí cuối thuộc về Thụy Sĩ.

Kết quả Nations League

League A4
Tây Ban Nha - Ukraine 4-0
Thụy Sĩ - Đức 1-1

League B3
Serbia - Thổ Nhĩ Kỳ 0-0

League C3
Kosovo - Hy Lạp 1-2

League D1
Malta - Latvia 1-1

Theo PHƯƠNG TRANG (Vietnam+)