Kết thúc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ X - 2020 Cúp Biwase

10/03/2020 - 08:47

Kết thúc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ X - 2020 Cúp Biwase, CLB TP.HCM lại đi sân khách trước Lao Toyota, HAGL, TP.Hồ Chí Minh có chiến thắng đầu tay tại mùa giải V.League 2020 là tin tức thể thao nổi bật tịa 2 tỉnh hôm nay.

Kết thúc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ X - 2020 Cúp Biwase

Sáng qua (8-3), giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ X - 2020 Cúp Biwase đã thành công tốt đẹp, sau khi kết thúc chặng 10 từ TP.Vũng Tàu về TP.Thủ Dầu Một. Theo đó, đội khách mời Thái Lan đã bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua Phetdarin Somrat khi đưa tốp đông về đích cùng nhau.

Tay đua Phetdarin Somrat (Thái Lan) giành danh hiệu áo Vàng chung cuộc - Ảnh: Báo Đồng Nai

Cua rơ Phetdarin Somrat đã giành danh hiệu áo vàng chung cuộc của giải với tổng thời gian 28h 17'52", hạng nhì Đinh Thị Như Quỳnh và hạng ba Nguyễn Thị Thi. Đội Biwase - Bình Dương giành chức vô địch sau 84h 58' 38", hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời và hạng ba Thái Lan. Áo xanh xuất sắc Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời), áo chấm đỏ - nữ hoàng leo núi thuộc về Đinh Thị Như Quỳnh, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc đã thuộc về Nguyễn Thị Kim Cương (Liên đoàn Xe đạp mô tô thể thao Việt Nam).

Danh hiệu tại giải ít nhiều sẽ là động lực để Nguyễn Thị Thật tiếp tục thi đấu, tích lũy thêm điểm tìm kiếm suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Nguyễn Thị Thật đang là tay đua duy nhất của xe đạp Việt Nam có cơ hội tham dự Thế vận hội, hiện tại tay đua quê An Giang đang nằm ngoài tốp 100 thế giới, nếu muốn có suất đến Tokyo, cô phải nỗ lực có được vị trí tốp 100.

CLB TP.HCM lại đi sân khách trước Lao Toyota

AFC tiếp tục điều chỉnh lịch thi đấu. Theo đó, CLB TP.HCM phải tiếp tục làm khách trận thứ ba liên tiếp ở nước ngoài, giống như Than Quảng Ninh.

Thay vì theo lịch cũ (AFC đã chỉnh sửa một lần) lượt trận thứ ba, bảng F, TP.HCM sẽ tiếp Lao Toyota (Lào) trên sân nhà Thống Nhất vào ngày 10-3. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến AFC lại phải chỉnh lịch một lần nữa khiến TP.HCM vẫn chưa có cơ hội phục vụ khán giả nhà ở giải đấu cấp châu lục.

Theo đó ngày 10-3, TP.HCM làm khách trước Lao Toyota trên sân quốc gia Lào lúc 18 giờ 30. Trước đó, TP.HCM đá lượt trận đầu với Yangon tại Myanmar hòa 2-2 rồi lượt trận thứ hai sang Singapore gặp Hougang Utd và thắng 3-1.

Trong khi đó Than Quảng Ninh ở bảng G, lượt trận đầu đến Indonesia và thua Bali Utd 1-4, lượt trận thứ hai sang Manila làm khách hòa Ceres Negros 2-2. Ngày 11-3, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng làm khách tại Phnom Penh trước Preah Khan Reach Svay Rieng của Campuchia.

Hai đại diện của Việt Nam tại AFC Cup đều chưa được thi đấu sân nhà. TP.HCM đang dẫn đầu bảng F với 4 điểm sau hai lượt trận, còn Than Quảng ninh đứng chót bảng G với chỉ 1 điểm sau một trận thua và một trận hòa.

HAGL, TP.Hồ Chí Minh có chiến thắng đầu tay tại mùa giải V.League 2020

Không khán giả, kèn trống, không diễn văn khai mạc, chiều 6-3 V.League 2020 đã mở màn lặng lẽ trong 2 trận đấu trên sân Tam Kỳ và Pleiku.

Dù thi đấu trên sân khách nhưng 2 đại diện tại AFC Cup TP.HCM và Than QN chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn trước Quảng Nam và HAGL chưa bắt nhịp. Tuy vậy 2 đội chủ nhà lại có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2. Phút 56 Văn Toàn đi bóng tốc độ loại thủ môn Tiến Linh trả vào cho Ngọc Quang ghi bàn duy nhất cho HAGL trước Than QN. Như vậy đây là mùa thứ 4 liên tiếp đội bóng đất mỏ trắng tay tại phố núi.

Còn tại xứ Quảng, phút 62 trung vệ Rocha đánh đầu đưa Quảng Nam vượt lên. Nhưng chỉ 5 phút sau, cũng từ pha đánh đầu của trung vệ Văn Phú sau đường đá phạt treo bóng của Công Phượng, TP.HCM đã gỡ hòa và sau đó tiền đạo vào sân thay người Xuân Nam đã lập cú đúp đưa nhà đương kim á quân lội ngược dòng thắng lại 3-1. TPHCM chính thức "phá dớp" trước Quảng Nam sau 7 lần chạm trán suốt 3 năm qua chỉ hòa trên sân nhà và thua ở Tam Kỳ.

Theo THỦY BÍCH (Tổ Quốc)