
Ông Lê Minh Khởi cùng y, bác sĩ trao quà hỗ trợ cho gia đình bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang. Ảnh: BÍCH THÙY
Những ngày cận Tết, hành lang Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang rộn ràng hơn khi đoàn Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đến trao quà. Giữa dòng người, chị Dương Thị Mỹ Xuyên, ngụ xã Đông Hưng tươi cười đón nhận phần hỗ trợ. Con trai chị hơn 1 tuổi đang điều trị bệnh. Thời gian nằm viện kéo dài khiến chi phí sinh hoạt, thuốc men tăng cao. Được sự quan tâm này đã tiếp thêm động lực cho gia đình chị. “Không chỉ là tiền hay quà mà là sự sẻ chia, tôi cảm thấy được quan tâm, không đơn độc trong lúc khó khăn”, chị Xuyên bộc bạch.
Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng kịp thời giúp gia đình chị vơi bớt gánh nặng trong quá trình điều trị cho con. Nụ cười của người mẹ trẻ khi nhận quà cho thấy ý nghĩa của chương trình không nằm ở giá trị vật chất mà ở sự kết nối tình người. Mỗi phần quà trao đi là một lời động viên để các gia đình thêm vững tin, yên tâm điều trị và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Câu chuyện của chị Xuyên chỉ là một trong nhiều hoàn cảnh được tiếp sức từ mô hình “Khéo vận động nguồn lực tặng quà cho người nghèo, bệnh nhân nghèo”.
Thành lập từ năm 2004, mô hình xuất phát từ nhu cầu chăm lo kịp thời cho người nghèo, bệnh nhân nghèo vào dịp lễ, tết và những thời điểm khó khăn đột xuất. Từ những phần quà ban đầu còn khiêm tốn, đến nay mô hình hoạt động thường xuyên, bài bản, được các cấp hội duy trì hằng năm. Thông qua việc chủ động gửi thư ngỏ, kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và công khai minh bạch kết quả vận động, hội đã xây dựng cách làm dân vận hiệu quả, tạo niềm tin và sự đồng hành lâu dài trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Minh Khởi - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: “Chúng tôi xác định vận động phải đi đôi với minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời. Mỗi phần quà trao đi không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với người nghèo, bệnh nhân nghèo”.
Từ năm 2004 đến tháng 2/2026, các cấp hội vận động và trao hơn 400.000 suất quà, tổng kinh phí hơn 119 tỷ đồng cho người nghèo và bệnh nhân nghèo trong tỉnh. Riêng đầu năm 2026, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao 1.200 suất quà tết, kinh phí 600 triệu đồng.
Mô hình đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Doanh nghiệp thấy rõ hiệu quả đóng góp. Nhà hảo tâm tin tưởng vào cách làm minh bạch. Người dân cảm nhận được sự quan tâm thiết thực từ các tổ chức xã hội.
Mô hình “Khéo vận động nguồn lực tặng quà cho người nghèo, bệnh nhân nghèo” không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn mới - nơi những tấm lòng nhân ái được kết nối để không ai bị bỏ lại phía sau.
BÍCH THÙY