Khi mê tín dị đoan nở rộ trên mạng xã hội

12/09/2022 - 06:22

 - Nếu trước đây, muốn cúng tế, giải hạn, xin bùa, xem bói… thì một người phải mất thời gian và công sức đến tận nơi gặp “thầy”. Hiện tại, chỉ cần điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet là có thể ngồi ở nhà xin bùa, xem bói, biết được quá khứ, tương lai (theo “thầy” phán) thông qua mạng xã hội.

Các hình thức mê tín dị đoan trên facebook

Mê tín dị đoan thể hiện ở nhiều dạng: Chữa bệnh bằng cách cúng tế, xem bói toán, xem chỉ tay, xin bùa, giải hạn... đánh vào tâm lý hiếu kỳ, nhẹ dạ cả tin của một số người, khi điều kiện cuộc sống, công việc cá nhân nhiều áp lực, khó khăn, bế tắc. Hiện nay, mê tín dị đoan cũng biến tướng để thích nghi với sự phát triển của xã hội. Tìm kiếm trên mạng xã hội facebook, tiktok... hàng nghìn video, kênh, nhóm hoặc trang cá nhân hành nghề gieo quẻ, xem bói, chữa bệnh bằng bùa ngải hiện ra, rất đông lượt thích, chia sẻ và bình luận.

 “Khách hàng” được kết nối trực tiếp với chủ tài khoản qua zalo, facebook hoặc số điện thoại của “thầy”, được giới thiệu các dịch vụ: Xem tình duyên, sự nghiệp công danh, bổn mạng, xem ngày giờ khai trương quán ăn, uống, xây nhà, làm móng nhà, đám cưới, về nhà mới, giải âm binh, giải vong tiền duyên, xin bùa yêu, bùa có con... kèm theo khẳng định “không đúng sẽ hoàn tiền”. Đổi lại, họ trả phí bằng cách tặng quà (được quy đổi bằng tiền), mức giá từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng.

Điển hình như lời mời chào trên facebook của một “thầy bói”: “Nếu em chưa tìm được ai ưng ý có thể liên hệ chị nha, chị xem cả tarot, tealeaf và tử vi. Chị xem tổng quan, chi tiết từng tháng về công việc, tình cảm, sức khỏe, tài chính, vận hạn, gia đình, định hướng nghề nghiệp. Từng vấn đề chị đều đưa ra lời khuyên chi tiết và định hướng rõ ràng để vấn đề diễn ra trong thời gian sắp tới sẽ tiến triển theo hướng tích cực, ổn định nhất. Ngoài ra, chị còn xem tiền kiếp và vợ chồng tương lai... Xem không ưng, chị sẽ hoàn tiền ngay và luôn nên không cần phải lo nha”.

Chỉ với vài động tác, như: lật sách, gieo tiền xu, dùng lá bài hoặc thông tin cá nhân (ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, số điện thoại di động, số nhà, số chứng minh nhân dân, biển số xe...) là “thầy” có thể cho biết phúc họa, chuyện học hành, tình cảm, thậm chí còn phán những chuyện tâm linh như trong nhà có người âm phù hộ hay quậy phá, người này được “thần, thánh” ban phước lộc, tuổi xung khắc vợ chồng, làm ăn… Nhiều “khách hàng” tin tưởng, bỏ công việc gia đình, đồng áng chỉ để ngồi chầu chực xin “thầy” giải hạn, giải xui.

 Bên cạnh việc xem bói, đoán trước vận hạn, “thầy” dẫn dắt “khách hàng” bằng những câu chuyện bịa đặt mang màu sắc tâm linh, ma mị, gây tâm lý hoang mang, lo sợ. Sau đó, “thầy” lồng ghép quảng cáo, mời chào, thậm chí là ép buộc mua trầm hương, tượng phật, chuỗi hạt, vòng đeo tay, các loại bùa chú… giá vài trăm ngàn đồng hoặc cả triệu đồng, với lời giới thiệu đã được “làm lễ”, “phù phép”. Đặc biệt, những thông tin cá nhân cung cấp cho “thầy” có thể sẽ bị sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng...

Thông qua các hình thức mê tín dị đoan trên mạng xã hội, đối tượng xấu còn truyền đạo trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. “Tôi không tin vào mấy chuyện này. Khi gặp bế tắc trong công việc, gia đình, cuộc sống, tôi sẽ bình tâm tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết. Mê tín dị đoan gây ra hậu quả xấu về sức khỏe, tinh thần, thời gian, tiền bạc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, tôi nghĩ mỗi người cần tỉnh táo, không nên nhẹ dạ cả tin trước những lời xem bói, giải hạn, hướng dẫn trị bệnh bằng bùa chú phản khoa học” - chị Nguyễn Thị Thoại Duyên (ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ.

Mê tín dị đoan là tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe, gây ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, người dân cần có tư duy tích cực, hành động đúng đắn và lối sống lành mạnh, giữ tỉnh táo để nhìn nhận đúng bản chất sự việc, tránh tiền mất tật mang.

TRỌNG TÍN