Kick-boxing An Giang với nhiều tiến bộ

20/07/2023 - 06:07

 - Kết thúc Giải vô địch trẻ toàn quốc môn Kick-boxing năm 2023, đội tuyển Kick-boxing An Giang thi đấu xuất sắc, đoạt 1 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ). Kết quả thể hiện nỗ lực của bộ môn Kick-boxing trong quá trình tập luyện và thi đấu, đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của vận động viên (VĐV) trẻ.

Giải vô địch trẻ toàn quốc môn Kick-boxing năm 2023 do Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hải Phòng tổ chức, với sự tham gia của gần 450 VĐV đến từ 39 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Các võ sĩ thi đấu đối kháng, theo thể thức loại trực tiếp, ở các hạng cân của 2 nhóm tuổi: 14 - 16 tuổi (nam có 13 hạng cân, nữ có 12 hạng cân) và từ 17 - 18 tuổi (nam có 9 hạng cân, nữ có 9 hạng cân).

Giải là cuộc tranh tài quy mô lớn, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Qua đó, giúp ngành thể thao kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của VĐV Kick-boxing tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc, nhằm tuyển chọn nhân tố xuất sắc vào đội tuyển quốc gia, bồi dưỡng, đào tạo tham dự giải quốc tế. Giải đấu còn là cơ hội để VĐV trong nước có cơ hội giao lưu, thi đấu, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn.

Vận động viên Dương Minh Tuyến thi đấu xuất sắc, đoạt huy chương vàng hạng cân 54kg

Trong 8 ngày tranh tài sôi nổi, các võ sĩ đã cống hiến nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn. Ở nội dung thi đấu của nữ, đội Hà Nội hạng nhất toàn đoàn, với 7 HCV, 1 HCB; Thái Nguyên hạng nhì toàn đoàn, với 3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ; Bến Tre hạng ba toàn đoàn, với 1 HCV, 2 HCB,1 HCĐ. Ở nội dung thi đấu nam, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh, khi xếp hạng nhất toàn đoàn, với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ; Quảng Ngãi hạng nhì toàn đoàn, với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; Bình Định hạng ba toàn đoàn, với 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Với lực lượng VĐV trẻ, đội tuyển Kick-boxing An Giang thi đấu xuất sắc đoạt 1 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, VĐV Dương Minh Tuyến đoạt HCV hạng cân 54kg; Phan Thị Hồng Liên đoạt HCB hạng cân 52kg, Nguyễn Ngọc Quí đoạt HCB hạng cân 48kg, Huỳnh Thanh Phương đoạt HCB hạng cân 52kg.

Ngoài ra, 3 VĐV đoạt HCĐ, gồm: Lê Nhất Nguyên hạng cân 75kg, Trần Quốc Bảo hạng cân 63kg, Lê Thị Lài hạng cân 46kg. VĐV Dương Minh Tuyến cho biết: “Em rất vui vì đã đoạt HCV tại giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt này. Em sẽ cố gắng tập luyện, nỗ lực khắc phục những hạn chế của bản thân, để đạt thành tích cao tại các giải đấu sắp tới”.

Nhận định về kết quả thi đấu của các VĐV An Giang, huấn luyện viên Lê Nguyệt Minh cho rằng, hầu hết võ sĩ Kick-boxing An Giang đã hoàn thành mục tiêu tham dự giải. Kết quả trên đánh giá khá chính xác quá trình đào tạo VĐV trẻ thời gian qua, thể hiện rõ sự quan tâm của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao. Đồng thời, tạo động lực để các VĐV tiếp tục thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

Hiện tại, môn Kick-boxing tỉnh An Giang đang đào tạo 12 VĐV ở cả 2 tuyến (3 VĐV tuyển, 12 VĐV năng khiếu), với tuổi đời còn rất trẻ và có trình độ chuyên môn khá tốt. Ngoài những VĐV đã từng đạt thành tích cao ở các giải vô địch, trẻ toàn quốc, như: Huỳnh Thị Kim Vàng, Dương Minh Tuyến, Phan Thị Hồng Liên, môn Kick-boxing tỉnh còn sở hữu các VĐV năng khiếu triển vọng, như: Nguyễn Ngọc Quí, Huỳnh Thanh Phương, Lê Nhất Nguyên, Trần Quốc Bảo, Lê Thị Lài, Lê Thị Lụa…

Huấn luyện viên môn Kick-boxing Lê Nguyệt Minh cho biết, ngay sau khi thi đấu thành công tại Giải vô địch trẻ toàn quốc môn Kick-boxing năm 2023, các VĐV còn lại đã tập luyện tích cực chuẩn bị tham dự các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia năm 2023, nhất là Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023.

Đây là giải đấu quan trọng, nên tạo điều kiện cho VĐV thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, hoàn thiện kỹ thuật. Đồng thời, là cơ hội để các đơn vị đánh giá toàn diện lực lượng, đề ra phương pháp huấn luyện, đào tạo phù hợp hơn cho những năm tiếp theo.

Kick-boxing là bộ môn thể thao có tính đối kháng cao, hấp dẫn, đã chính thức được Hội đồng Olympic quốc tế công nhận là nội dung thi đấu của kỳ đại hội thể thao lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, bộ môn này ngày càng phổ biến, được nhiều người tập luyện và góp mặt ở nhiều giải đấu.

 

LÊ HOÀNG