
Các vận động viên Kickboxing tích cực tập luyện hướng đến các giải đấu sắp tới. Ảnh: KHÁNH MY
Giải Vô địch các đội mạnh toàn quốc Kickboxing năm 2026 do Liên đoàn Kickboxing Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội tổ chức, quy tụ 27 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố, ngành với hơn 343 VĐV tranh tài ở 68 hạng cân và nội dung thi đấu. VĐV thi đấu ở 2 nhóm tuổi 16 - 18 và 19 - 40, các nội dung đa dạng như Lowkick, Full Contact và K1 Style, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và sức lan tỏa ngày càng rộng của môn Kickboxing trong cộng đồng, nhất là giới trẻ. Đội tuyển Kickboxing An Giang (2 nam, 4 nữ) với những gương mặt nổi trội hiện có: Huỳnh Thị Kim Vàng, Võ Thị Ngọc Phượng, Lê Thị Lài, Phan Thị Hồng Liên, Dương Minh Tuyến, Trần Quốc Bảo.
Sau thời gian tranh tài sôi nổi, giải khép lại với chất lượng chuyên môn cao, nhiều trận đấu kịch tính, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Đoàn TP. Hà Nội thể hiện sự vượt trội khi liên tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở cả 2 nhóm tuổi. Ở nhóm tuổi 16 - 18 nội dung Lowkick, Hà Nội giành 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc ở các hạng cân nữ và 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc ở các hạng cân nam. Sang nhóm tuổi 19 - 40, đoàn chủ nhà tiếp tục khẳng định vị thế, với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng ở nữ và 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng ở nam.
Đánh giá về chất lượng giải, Tổng Thư ký Liên đoàn Kickboxing Việt Nam Dương Ngọc Hải cho biết, giải năm nay quy tụ nhiều VĐV hàng đầu, trong đó có các nhà vô địch châu Á, vô địch SEA Games tham gia tranh tài. Theo ông Dương Ngọc Hải, đây là dịp quan trọng để các võ sĩ có cơ hội thi đấu cọ xát, giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, giúp giới chuyên môn kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn lực lượng VĐV xuất sắc cho đội tuyển Kickboxing quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế trong năm 2026, cũng như chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia.
Các võ sĩ Kickboxing An Giang cho thấy sự tiến bộ, nhất là sự quyết tâm, bản lĩnh tự tin trong thi đấu, khi gặp các đối thủ mạnh. VĐV Võ Thị Ngọc Phượng đoạt huy chương vàng hạng cân 64kg nội dung Lowkick; Huỳnh Thị Kim Vàng đoạt huy chương bạc hạng cân 60kg Full Contact; Dương Minh Tuyến đoạt huy chương bạc hạng cân 54kg K1 Style. Lê Thị Lài đoạt huy chương đồng hạng cân 48kg K1 Style; Phan Thị Hồng Liên đoạt huy chương đồng hạng cân 52kg K1 Style, Trần Quốc Bảo đoạt huy chương đồng hạng cân 60kg Lowkick.
VĐV Võ Thị Ngọc Phượng chia sẻ: “Tôi rất vui khi đoạt huy chương vàng. Sau giải, tôi cùng đồng đội tiếp tục tập luyện, khắc phục những điểm yếu, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra cuối năm”. VĐV Dương Minh Tuyến bộc bạch: “Dù tiếc nuối khi không giành được chiến thắng ở trận chung kết nhưng tôi đã cố gắng hết khả năng. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, nỗ lực đạt thành tích cao tại các giải đấu sắp tới”.
Huấn luyện viên trưởng bộ môn Kickboxing tỉnh Lê Nguyệt Minh cho biết, bộ môn Kickboxing tỉnh có 21 VĐV (6 VĐV tuyển, 3 VĐV trẻ và 12 VĐV năng khiếu). Nhiều VĐV triển vọng như Huỳnh Thị Kim Vàng, Võ Thị Ngọc Phượng, Lê Thị Lài, Phan Thị Hồng Liên, Dương Minh Tuyến, Trần Huỳnh Bích Trâm, Trần Quốc Bảo, Lê Nhất Nguyên, Trần Quốc Minh. “Hiện, chúng tôi tích cực tập luyện, tham gia các giải đấu sắp tới, tạo điều kiện để VĐV được cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến thành tích tốt hơn”, bà Lê Nguyệt Minh cho biết.
LÊ TRUNG HIẾU