Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn A tham dự Olympic Paris 2024

29/09/2023 - 19:48

Trong khuôn khổ ASIAD 19 đang diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - VĐV duy nhất của của Đội tuyển Bơi Việt Nam tham dự chung kết đã giành Huy chương Đồng nội dung 800m tự do nam, với thành tích 7 phút 51,44 giây. Thành tích này cũng giúp Huy Hoàng đạt chuẩn A, giành suất tham dự Olympic Paris 2024.

Nguyễn Huy Hoàng (áo đỏ) nhận Huy chương Đồng tại ASIAD 19.

Nguyễn Huy Hoàng trở thành vận động viên thứ 3 của thể thao Việt Nam giành suất tham dự Olympic Paris 2024. Thành tích ở nội dung bơi 800m tự do của Huy Hoàng ở ASIAD 19 tốt hơn 2,88 giây so với lần anh giành Huy chương Đồng ở ASIAD 18 diễn ra năm 2018 tại Indonesia. Trong khi đó, thành tích tốt nhất kình ngư người Quảng Bình lập ở nội dung này là 7 phút 50 giây 20, tại Olympic trẻ 2018.

Ngay sau khi giành được Huy chương Đồng, trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Huy Hoàng cho biết: "Dù thành tích hôm nay chưa đạt được như tại kỳ ASIAD 18, nhưng giành huy chương tại Đại hội lần này là niềm vui, hạnh phúc lớn với tôi. Ở nội dung chung kết 1500m tự do nam cách đây 2 hôm, do bị áp lực tâm lý và chưa đủ mạnh ở cự ly dài, tôi đã để vuột mất cơ hội giành huy chương, nhưng ở trận chung kết hôm nay tôi đã làm được. Tôi đã lấy lại được cảm giác và hoàn thành phần thi của mình. ASIAD 4 năm mới diễn ra một lần, nên giành được huy chương giúp tôi thêm tự tin và hung phấn".

Huy chương Vàng nội dung này là VĐV Kim Woo Min (Hàn Quốc) với thành tích 7 phút 46,03 giây - đồng thời phá kỷ lục Đại hội. Huy chương Bạc thuộc về VĐV Trung Quốc Fei Liwei với thành tích 7 phút 49,90 giây. Với thành tích Huy chương Đồng, Huy Hoàng đã vượt qua chuẩn A (7 phút 51,65 giây) để chính thức có suất dự Olympic Paris 2024. Đây là lần thứ hai Huy Hoàng giành vé chính thức đến Thế vận hội./.

Theo HỒNG HÀ (dangcongsan.vn)