Kon Tum phối hợp với Lào bắt giữ vụ ma túy lớn ở vùng biên

14/03/2020 - 17:57

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Attapeu (Lào) đã bắt một vụ ma túy lớn, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng và tang vật vụ án. (Nguồn: TTXVN)

Vào lúc 3 giờ ngày 14-3, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Attapeu (Lào) đã bắt một vụ ma túy lớn tại khu vực vùng biên của 2 nước.

Qua theo dõi, mật phục, lực lượng chức năng của 2 tỉnh đã bắt được 5 đối tượng (4 nam, 1 nữ) tất cả đều có Quốc tịch Lào gồm: Thao Khem Me (28 tuổi, trú Vientiane), Sá Ly (34 tuổi, trú huyện Phu Vông tỉnh Attapeu), Nang Bua (23 tuổi, trú tỉnh Borikhamxay), Phút Xí Lạ (20 tuổi, trú tại Vientiane) và Kẹo Ta (33 tuổi, trú Vientiane) đang tập kết hàng cấm tại địa bàn tỉnh Attapeu.

Sau điểm tập kết tại tỉnh Attapeu (Lào), các đối tượng trên sẽ tìm cách đưa hàng cấm vào biên giới tỉnh Kon Tum (Việt Nam).

Tang vật thu được của vụ án gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 ôtô, 1 xe máy, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác.

Đây là chuyên án bắt giữ được số đối tượng và ma túy đầu tiên trong năm 2020 trên khu vực biên giới do Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Attapeu (Lào) thực hiện.

Chuyên án bắt ma túy trên được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum theo dõi hơn 7 tháng qua.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo CAO NGUYÊN (TTXVN/Vietnam+)