Kỳ nghỉ lễ 2/9: Tai nạn, ùn tắc giao thông giảm; vi phạm nồng độ cồn tăng

04/09/2024 - 09:16

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Chú thích ảnh

Đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) thông thoáng nhưng đoạn Quốc lộ 1 qua bến xe này khá đông phương tiện khiến việc di chuyển khó khăn (ảnh chụp lúc 17h44 ngày 3/9). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Mặc dù lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, tuy nhiên, với chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sự chuẩn bị sớm và vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là việc chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm dịch vụ vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, triển khai các kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, đã góp phần quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông. Đây là đánh giá của ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về tình hình giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Số người chết vì tai nạn giao thông giảm sâu

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2024, toàn quốc xảy ra vụ 257 tai nạn giao thông, làm chết 124 người, bị thương 193 người. So với 4 ngày dịp nghỉ Lễ cùng kỳ năm 2023, giảm 28 vụ (9,82%), giảm 36 người chết (22,50%), tăng 5 người bị thương (2,66%). Tai nạn giao thông đường bộ chiếm tới 99,6% về số vụ (256 vụ), 99,19% số người chết (123 người) và 100% số người bị thương. Tuy trên tuyến đường bộ, số vụ tai nạn giảm 9,22% và số người chết giảm 21,66% so với 4 ngày dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm trước nhưng số người bị thương lại tăng 3,76%.

Đường thủy không xảy ra tai nạn, còn đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa với ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, làm chết 1 người; giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ nghỉ Lễ năm trước. 

Nhìn lại kỳ nghỉ lễ, ngày 3/9 là ngày có số vụ, số người chết và bị thương cao hơn cả, với 72 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 40 người, bị thương 49 người. Kế đến là ngày 1/9, khi toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 41 người. 

“Trong số các vụ tai nạn giao thông diễn ra trong dịp nghỉ lễ, có nguyên nhân chủ quan là do ý thức tham gia giao thông của một số người dân còn hạn chế, vi phạm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông”, ông Trần Hữu Minh cho hay.

Vi phạm nồng độ cồn tăng cao

Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong dịp nghỉ Lễ, Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý trên 60,37 nghìn trường hợp vi phạm; phạt tiền 129,5 tỷ đồng; tạm giữ 22,5 nghìn phương tiện; tước giấy phép lái xe 10,9 nghìn trường hợp. So với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng gần 25,9 nghìn trường hợp (75,1%), tiền phạt tăng 57,7 tỷ đồng (80,4%).

Trong đó, trên tuyến đường bộ, Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 59,7 nghìn trường hợp vi phạm; phạt tiền 128,6 tỷ đồng; tạm giữ 585 xe ô tô, 21.469 xe mô tô, 465 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 10,9 nghìn trường hợp. Trong số này, phát hiện 16.387 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 14.362 trường hợp vi phạm về tốc độ; 474 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 118 trường hợp quá khổ giới hạn; 64 trường hợp dương tính với ma túy.

So với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng hơn 25 nghìn trường hợp (57,76%), tiền phạt tăng gần 56,8 tỷ đồng (55,84%). Số vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng 6.997 trường hợp (57,3%), vi phạm tốc độ tăng 8.129 trường hợp (43,9%), chở hàng quá tải trọng tăng 142 trường hợp (70,3%), quá khổ giới hạn tăng 49 trường hợp (58,47%), vi phạm ma túy tăng 44 trường hợp (28,98%).

Trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản xử  lý 7.534 trường hợp vi phạm, phạt tiền 14,67 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 1.523 trường hợp, tạm giữ 1.496 phương tiện. Trên tuyến cao tốc, kiểm tra, lập biên bản 184 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,9 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 297 trường hợp, tạm giữ 13 phương tiện. Đáng chú ý, lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý 4.049 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.741 trường hợp vi phạm tốc độ, 178 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 41 trường hợp quá khổ giới hạn và 17 trường hợp dương tính với ma túy trên các tuyến cao tốc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 674 trường hợp vi phạm trên đường thủy và 12 trường hợp vi phạm trên đường sắt, xử phạt 940 triệu đồng.

Chú thích ảnh

Chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Cảnh sát cơ động đảm trật tự, an toàn giao thông kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới tại Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Chi Lăng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài. Lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông di chuyển an toàn.

Qua đường dây nóng, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã nhận được 10 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng ùn tắc giao thông tại một số khu vực, trên địa bàn địa phương. Sau khi nhận được điện thoại và tin nhắn trên đường dây nóng, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý.

Theo ông Trần Hữu Minh, kỳ nghỉ 2/9 năm nay, tiếp tục xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ tại các bến xe, nhà ga, sân bay, cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, do lưu lượng giao thông tăng đột biến. Tuy nhiên, mức độ ùn tắc giao thông giảm so với dịp nghỉ lễ của các năm trước do các lực lượng chức năng, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là chỉ huy giao thông, trực tiếp phân luồng để kéo giảm ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, quá tốc độ, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, đóng góp quan trọng vào kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ.

Theo TTXVN