
Máy bay chiến đấu F-15 Eagle của Mỹ. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Theo Business Insider (Mỹ), phi công điều khiển tiêm kích F-15 Strike Eagle đã chuyển quyền kiểm soát bom lượn của Mỹ cho lực lượng Na Uy.
Lực lượng vũ trang Na Uy đã thông báo về cuộc thử nghiệm thành công diễn ra ngày 14/5 trên Andøya, một hòn đảo lớn ở phía Tây Bắc nước này.
Quân đội Na Uy mô tả đây là cuộc thử nghiệm vũ khí hỗ trợ mạng “có thể giao tiếp sau khi chúng được phóng” và mang lại kết quả mang tính đột phá.
Theo thông tin từ quân đội Na Uy, 2 chiến đấu cơ F-15E của Không quân Mỹ đã bay về phía bờ biển Na Uy kèm 2 quả bom lượn GBU-53/B trong khuôn khổ cuộc tập trận có tên Jotun Strike.
Dựa trên dữ liệu do nhiều cảm biến cung cấp, binh sĩ Na Uy đã kiểm soát được các quả bom khi F-15E thả chúng xuống. Sau đó lực lượng Na Uy đã điều hướng để các quả bom đến đúng mục tiêu đã chọn.
Chuẩn Đô đốc Rune Andersen thuộc Lực lượng Vũ trang Na Uy đánh giá kết quả cuộc thử nghiệm là chìa khóa để quốc gia Bắc Âu này duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ. Ông cũng bổ sung rằng cuộc thử nghiệm đã thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Na Uy, dựa trên tin tưởng và hợp tác cao giữa các đồng minh thân cận.
Đại úy Brett Stell, thuộc Phi đội tiêm kích 494 của Không quân Mỹ nhận xét cuộc thử nghiệm vừa qua là minh chứng cho kịch bản chiến tranh tương lai. Ông nhấn mạnh: “Cuộc thử nghiệm này cho thấy một vũ khí được phóng đi từ nền tảng Mỹ có thể được điều hướng bởi cảm biến của Na Uy, vượt qua mọi không gian tác chiến và khoảng cách địa lý”.
Theo quan điểm của ông Stell, mức độ phối hợp chặt chẽ như vậy chứng minh rằng hai bên có thể cùng nhau thực hiện những đòn tấn công phức hợp, dựa trên kết nối mạng – ngay cả trong môi trường xung đột khốc liệt.
Cuộc diễn tập lần này không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với châu Âu, mà theo ông Stell, còn là sự chuẩn bị cho phòng thủ của chính nước Mỹ.
Vũ khí hỗ trợ mạng là loại vũ khí có thể được dẫn đường và chuyển hướng trong quá trình bay nhờ mạng lưới truyền thông. Thông qua thiết bị phát sóng tích hợp, quân nhân có thể giao tiếp với vũ khí sau khi nó được bắn, từ đó thay đổi hướng di chuyển, mục tiêu mà nó sẽ tấn công, chờ hoặc hủy bỏ một cuộc tấn công. Tất cả đều dựa trên thông tin cập nhật mà họ nhận được theo thời gian thực.
Quân đội Na Uy cũng nhấn mạnh rằng vũ khí hỗ trợ mạng có "tầm bắn và độ an toàn cao" bởi chúng được phóng từ khoảng cách xa khó phát hiện. Ngoài ra, quân đội cũng có thể thay đổi mục tiêu tùy thuộc vào tình hình thực địa.
Theo TTXVN