Lê Quang Liêm bùng nổ, hạ cựu số 1 World Cup

21/09/2022 - 14:06

Đánh bại hai kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm Levon Aronian và Vasil Ivanchuk trong ngày thi đấu thứ ba, đại kiện tướng Lê Quang Liêm tăng tốc mạnh mẽ để vươn lên tốp dẫn đầu Giải cờ vua Julius Baer Generation Cup.

Sau 4 ván đấu của ngày tranh tài thứ ba vừa kết thúc rạng sáng 21-9 (giờ Việt Nam), ĐKT Lê Quang Liêm có thêm hai chiến thắng quan trọng để tiếp tục bứt phá trên bảng xếp hạng. Ngay ở ván 9, ván đấu mở màn trong ngày, Lê Quang Liêm sau 57 nước đi đã buộc kỳ thủ xếp hạng 8 thế giới Levon Aronian phải chấp nhận thua cuộc. Kỳ thủ Mỹ gốc Armenia này từng 2 lần vô địch World Cup vào các năm 2005 và 2017.

Lê Quang Liêm thắng kỳ thủ hơn mình 12 hạng FIDE

Liên tiếp bị cầm chân ở hai ván 10 và 11 khi đối đầu cùng "thần đồng" người Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa và kỳ thủ "bí ẩn" Ivan Saric (Croatia), Quang Liêm bùng nổ trở lại khi quật ngã kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm Vasyl Ivanchuk sau 35 nước đi. Danh kỳ người Ukraine từng ba lần xếp hạng 2 thế giới và được phong đại kiện tướng từ năm 1988, tức trước khi Lê Quang Liêm chào đời!

Vasyl Ivanchuk

Với 2 chiến thắng cùng 2 ván hòa ở ngày thi đấu thứ ba, Lê Quang Liêm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Julius Baer Generation Cup với 20 điểm sau 12 vòng đấu. Kỳ thủ số 1 Việt Nam đã có màn bứt phá khá ngoạn mục nếu biết sau ngày thi đấu đầu tiên, anh chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm và xếp hạng 14/16, trong đó có ván đấu không thành công khi đối đầu cùng "vua cờ" Magnus Carlsen.

Ngày thi đấu thành công của Quang Liêm với 2 thắng, 2 hòa

Tình hình được cải thiện ở ngày thi đấu thứ nhì khi Quang Liêm lần lượt đánh bại Baskaran Adhiban, Vincent Keymer và David Navara, chỉ chịu chia điểm cùng "vua hòa" Anish Giri. Thêm hai ván thắng quan trọng ở ngày thi đấu thứ ba, Lê Quang Liêm chính thức góp mặt trong Top 3 và gần như cầm chắc tấm vé vào vòng trong dành cho 8 kỳ thủ có thứ hạng cao.

Bảng xếp hạng sau ba ngày tranh tài

Ở lượt cuối vòng bảng diễn ra đêm 21-9, Quang Liêm sẽ lần lượt chạm trán Jan-Krzyztof Duda (Ba Lan), Boris Gelfand (Belarus), Christopher Yoo (Mỹ). Trong số này, Boris Gelfand từng sáu lần giành chức vô địch thế giới.

Giải cờ vua Julius Baer Generation Cup diễn ra từ ngày 19 đến 26-9 theo hình thức trực tuyến với sự góp mặt của 16 kỳ thủ. Các kỳ thủ thi đấu vòng tròn 15 ván cờ nhanh, chọn ra 8 kỳ thủ có thứ hạng cao vào vòng đấu loại trực tiếp với tổng giá trị tiền thưởng là 150.000 USD.

Theo ĐÔNG LINH (Người lao động)