Lịch thi đấu bảng E của tuyển nữ Việt Nam tại FIFA World Cup nữ 2023

25/10/2022 - 08:18

Căn cứ kết quả lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023, FIFA đã công bố lịch thi đấu chính thức của 32 đội tuyển sẽ tham dự giải đấu danh giá nhất môn bóng đá nữ diễn ra vào tháng 7 và 8/2023.

Tuyển Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 ngày 22/7/2023. Ảnh: VFF

Theo đó, trận đấu mở màn giữa đội đồng chủ nhà New Zealand và đội tuyển Na Uy sẽ khởi tranh lúc 19 giờ ngày 22/7/2023 (giờ địa phương) tức 13 giờ (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Eden Park, Auckland, New Zealand.

Cũng tại sân vận động này, lúc 13 giờ cùng ngày (tức 7 giờ ngày 22/7 theo giờ Việt Nam) là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch đội tuyển Mỹ.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tổ chức vào khung giờ 19 giờ 30 phút (tức 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) ngày 27/7/2023 tại sân vận động Waikato, Hamilton. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu này sẽ được xác định bởi kết quả bảng A vòng play-off liên lục địa.

Trận đấu thứ ba của thày trò HLV Mai Đức Chung gặp đội tuyển Hà Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút (tức 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) ngày 1/8/2023 tại sân vận động thành phố Dunedin.

Trước đó, nhận xét về sân Eden Park sau khi tới thăm sân vận động 50.000 chỗ này, HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Thi đấu tại đây sẽ là một trải nghiệm đầy hưng phấn. Trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có cơ hội thi đấu tại một số sân thi đấu khá đẹp, và đây cũng sẽ là một trong những sân đấu tuyệt vời. Các phòng chức năng có sự kết nối và được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Được thi đấu trên một sân vận động có chất lượng tốt với các đối thủ hàng đầu thế giới sẽ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để tiến bộ về tất cả các mặt”.

Lịch thi đấu bảng E của tuyển nữ Việt Nam tại FIFA World Cup nữ 2023. Ảnh: L.S

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển nữ Mỹ Vlatko Andonovski cũng tỏ ra hào hứng khi các học trò của ông thi đấu trận mở màn cùng đội tuyển Việt Nam: “Chúng tôi chưa biết nhiều về đội tuyển Việt Nam nhưng tôi biết rằng họ đã trải qua một hành trình đầy thử thách tại vòng loại châu Á. Chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị khi gặp đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn tại vòng chung kết FIFA World Cup, chúng tôi mong chờ được biết nhiều hơn về đội tuyển Việt Nam”.

Thông tin từ ban tổ chức, để quá trình di chuyển tới New Zealand được thuận lợi, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cần chuẩn bị kỹ các đồ dùng cá nhân bao gồm quần áo và phụ kiện giữ ấm, do thời tiết tại New Zealand vào tháng 7 và tháng 8 rơi vào mùa đông với nền nhiệt độ khá thấp so với Việt Nam.

Đồng thời, các thành viên cần tránh mang các loại hàng hoá và thực phẩm trong danh mục cấm theo quy định của nước chủ nhà.

Theo L.SƠN (Báo Tin Tức)