Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu

27/06/2023 - 14:05

Ngày 27/6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết vừa phát hiện và tạm giữ gần 14.000 lon bia nghi nhập lậu trị giá gần 200 triệu đồng. Các lon bia đều có nhãn hiệu Tiger, xuất xứ Campuchia.

Trước đó, ngày 26/7, Đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm tập kết bia tại khu vực ven đường tỉnh ĐT 838 thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Lực lượng chức năng phát hiện tại địa điểm tập kết có gần 14.000 lon bia nhãn hiệu Tiger, xuất xứ từ Campuchia. Các lon bia được đóng vào gần 600 thùng, mỗi thùng chứa 24 lon. Lực lượng chức năng chưa xác định được chủ sở hữu số bia trên.

Nghi là hàng nhập lậu, Đội Quản lý trường số 6, Cục Quản lý thị trường Long An đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa này và chuyển về trụ sở để tiếp tục xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Ngày 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, liên tiếp những ngày qua, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hành vi gian lận thương mại trên khâu lưu thông và trên thị trường nội địa.

Các vụ vận chuyển hàng hoá nhập lậu vi phạm đã bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 20/6, tại Km 618 Quốc lộ 1A (thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã ra lệnh tạm dừng để kiểm tra xe ô tô 29H - 716.02, do Phạm Văn Toàn (sinh năm 1995, trú xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển do nghi vấn chở hàng nhập lậu trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe vận chuyển 24 mặt hàng gồm: áo quần, giày dép, xe đạp, sạc điện thoại, ốp điện thoại các loại…; trị giá hàng hóa khoảng 70 triệu đồng.

Ngày 15/6, tại Km 647 Quốc lộ 1A (thuộc xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch), lực lượng Công an đã kiểm tra xe ô tô 51C - 726.77 do Huỳnh Thanh Điệp (sinh năm 1997, trú xã Cát Hạnh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 11 mặt hàng gồm: cỏ nhân tạo, pittong thủy lực, lề cửa, máy vát cạnh… có dấu hiệu nhập lậu; trị giá hàng hóa khoảng 40 triệu đồng.

Trước đó, tại Km 635 (thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông kiểm tra xe ô tô 43H - 027.49, do ông Phan Thanh Tuyễn (sinh năm 1991, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển, phát hiện vận chuyển mặt hàng quần áo các loại do nước ngoài sản xuất; trị giá hơn 30 triệu đồng.

Tại hiện trường, các tài xế đều không xuất trình được các loại giấy tờ, hóa đơn, chứng từ hợp pháp có liên quan, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của các loại hàng hóa vận chuyển trên xe. Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.  

Theo TTXVN