Liên tục phá nhiều án ma túy lớn

13/05/2019 - 09:06

Đa số các vụ vận chuyển trái phép ma túy gần đây đều liên quan đến người nước ngoài.

Ngày 12-5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Cục Hải quan TP HCM đã công bố thông tin về việc phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy Ketamine xuyên quốc gia có số lượng và giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Nửa tấn ma túy cực mạnh

Trước đó, chiều 11-5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Cục Hải quan TP HCM phối hợp các đơn vị chức năng đã phá thành công chuyên án 719 ĐL và chuyên án M918 do Cục Hải quan TP xác lập về đường dây buôn bán vận chuyển trái phép ma túy do các đối tượng người Đài Loan cầm đầu.

Lực lượng chức năng thu giữ 500 kg Ketamine, loại ma túy cực mạnh có giá trị 500 tỉ đồng

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt Jhu Ming Jyun (SN 1987) và thu giữ 500 kg Ketamine (loại ma túy khan hiếm, do độ ảnh hưởng cực mạnh, thẩm thấu nhanh gấp nhiều lần so với ma túy khác), trị giá lên đến 500 tỉ đồng và ôtô Innova, 4 máy ép bao bì tại kho hàng ở huyện Bình Chánh do đối tượng này thuê. Ngày 10-5, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Liu Ming Yang (trú quận Tân Bình) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động đường dây tội phạm trên; Nguyễn Thị Thu Vân (trú quận Tân Phú), bạn gái và phiên dịch cho Jyun; Tô Gia Mỹ (quốc tịch Trung Quốc), phiên dịch và giúp việc cho Jhu Ming Jyun.

Sau khi Jyun nhập cảnh Việt Nam ngày 14-3, Liu Ming Yang chỉ đạo Jyun vận chuyển 4 máy ép từ kho hàng tại Bình Tân về kho hàng mới tại huyện Bình Chánh để cất giấu ma túy. Khi Jyun đang thực hiện hành vi vận chuyển thì bị Ban chuyên án bắt quả tang.

Báo động vận chuyển bằng đường biển

Theo lực lượng chức năng, các vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép ma túy gần đầy đều liên quan đến người nước ngoài, nhiều vụ vận chuyển hàng bằng đường biển, hàng không. Cụ thể, ngày 6-5, tại ấp Bình Tại, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng đã kiểm tra container số hiệu TCNU 5869923, số Seal WHLE 657047 đi bằng đường biển từ Peru qua Đài Loan (Trung Quốc) rồi nhập cảng Cát Lái - TP HCM. Theo tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần (Cục Hải quan Bình Dương), mặt hàng được báo là bột cá, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn thủy sản. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 4 túi xách có chứa gần 120 kg nghi là ma túy nên đã thu giữ.

Ngày 8-5, kiểm tra 3 bưu kiện nhập khẩu từ châu Âu nghi vấn có chứa chất ma túy, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 7,4 kg ma túy tổng hợp loại MDMA, dạng viên nén (thuốc lắc). Số ma túy này được các đối tượng cất giấu rất tinh vi trong các vách thùng carton, ngụy trang giấu trong ruột thú nhồi bông, máy hát dĩa…

Tại buổi làm việc mới đây với Tổng Cục Hải quan và Bộ Tài chính, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM, cho biết tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài qua địa bàn Cục Hải quan TP quản lý diễn biến khá phức tạp và nghiêm trọng. Đáng báo động là vận chuyển bằng đường biển. Tội phạm ma túy lợi dụng tuyến đường biển, hàng không để vận chuyển chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, một phần tiêu thụ trong nước, phần lớn trung chuyển sang nước thứ ba. Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, nhận định đây là vụ việc đặc biệt và lớn nhất từ trước đến nay vì trị giá lớn. Các đối tượng vận chuyển dù biết khung hình phạt rất cao nhưng chúng vẫn thực hiện. Chuyên án này đã được các trinh sát theo dõi hơn một năm, đối tượng hoạt động rất tinh vi, vận chuyển hàng từ Trung Quốc với hành trình trên 2.000 km. Các đối tượng này rất khó phát hiện vì đối tượng này không biết đối tượng kia, từng công đoạn làm việc không hề trao đổi mà chỉ nhận chỉ đạo từ xa.

Đây được xem là chuyên án điển hình phối hợp theo tinh thần Nghị quyết 133 của Thủ tướng Chính phủ và đây cũng là vụ việc điển hình, bởi tang vật thu được là ma túy dạng Ketamine có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay. Ngành công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan TP HCM để thực hiện tốt các chuyên án với tinh thần không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy của thế giới. 

Bắt hàng loạt đối tượng vận chuyển ma túy

Thiếu tướng Phạm Văn Các cho biết thêm, thời gian vừa qua, nhiều án lớn về ma túy đã được triệt phá. Cụ thể, ngày 20-3, trinh sát Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng... tổ chức bao vây kho xưởng, khống chế "ông trùm" Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (quê Điện Biên), Thào Nở Páo (quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (quê Đắk Nông). Khám xét chiếc xe bán tải tại nhà kho và nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 300 kg ma túy tổng hợp. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 27-3, tổ tuần tra Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) phát hiện ôtô 4 chỗ và xe tải chạy rất nhanh nên dừng xe để kiểm tra hành chính. Hai người đàn ông (quốc tịch Trung Quốc) bỏ chạy thì bị tổ công tác 363 hỗ trợ bắt giữ. Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng carton chứa 895 bánh ma túy. Ngày 12-4, Đội CSGT Công an quận 5 đang tuần tra tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (quận 5) bắt quả tang 1 ôtô, 2 xe tải chứa nhiều loa di động bên trong chứa 1,1 tấn ma túy đá. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Yeh Ching Wei (người Đài Loan), Chiang Wei Chih (người Đài Loan) và Bùi Nguyễn Huy Vũ (ngụ quận Phú Nhuận).

Tối 12-5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Vĩnh Hưng đã bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Trương Quốc Cường (ngụ ấp Gò Châu Mai). Trước đó, lúc 18 giờ cùng ngày, Cường bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển 57 kg nghi ma túy đá cùng 20 bánh nghi heroin (gần 7 kg) từ bên kia biên giới Campuchia sang địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng. Cường khai nhận đã vận chuyển số ma túy này từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

S.Hưng - H.Minh

 

Theo SƠN NHUNG (Người lao động)