Lộ hợp đồng đầu tiên cho MU, Barca đề nghị 2 năm Azpilicueta

26/01/2022 - 08:33

Lộ hợp đồng đầu tiên Rangnick muốn có ở MU, Benzema lên tiếng tương lai, Barca đề nghị 2 năm đội trưởng Chelsea là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 26-1.

Lộ hợp đồng đầu tiên Ralf Rangnick muốn ký cho MU

Ralf Rangnick được cho nhắm Fabio Vieira là hợp đồng đầu tiên cho MU

Tờ Record cho hay, MU đã cử trinh sát đến theo dõi trận đấu của Porto cuối tuần qua để xem giò cẳng của tiền vệ Fabio Vieira.

HLV Ralf Rangnick được cho muốn Vieira là bản hợp đồng đầu tiên của ông tại Old Trafford.

Tuy nhiên, theo nguồn này thì MU chỉ là một trong 10 đại gia châu Âu muốn ký hợp đồng với Vieira.

Bên cạnh đó, Quỷ đỏ còn muốn đua ký Luis Diaz với Liverpool.

Dù vậy, OneFootball cho rằng, ở thời điểm hiện tại MU có lẽ không phải tìm cách ký một trong hai cầu thủ trên mà trinh sát của họ có thể chỉ đơn giản đi ‘săn’ tài năng cho CLB như thường lệ.

Benzema lên tiếng giữa tin đồn rời Real Madrid

Benzema mở cửa gia hạn hợp đồng Real Madrid

Chân sút tuyển Pháp được cho có thể rời Bernabeu, nếu CLB mang Erling Haaland về vào hè này.

Benzema có hợp đồng với Real Madrid đến hết mùa giải 2022/23, tức khi đó anh cũng 35 tuổi rưỡi. Mong muốn của Benzema là có thể ở đây cho đến khi kết thúc sự nghiệp.

Anh chia sẻ với Telefoot: “Madrid là tất cả đối với tôi. Tôi thực sự thấy Tây Ban Nha như ở nhà, lối sống hoàn hảo, mọi thứ đều tốt cho tôi.

Khi bạn gia nhập một CLB như Real Madrid, bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng sẽ vẫn ở đó trong 15-20 năm. Hơn bất cứ điều gì, bạn muốn giành được danh hiệu nhanh nhất có thể, bởi vì đó là CLB lớn nhất thế giới”.

Barca đề nghị hợp đồng 2 năm với đội trưởng Chelsea

Barca được cho đề nghị ký 2 năm đội trưởng Chelsea

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Roma, Barca đã đề nghị hợp đồng 2 năm với Cesar Azpilicueta  và đang chờ câu trả lời của anh.

Đội bóng xứ Catalan dự định ký hợp đồng với đội trưởng Chelsea vào tháng Sáu, khi thỏa thuận hiện tại của Azpilicueta với Chelsea hết han.

Bên cạnh đó, Andreas Christensen dưới dạng cầu thủ tự do vào cuối mùa.

Cả 2 ngôi sao của Chelsea đều không đưa ra câu trả lời đề nghị gia hạn của CLB nên có thể tự do đàm phán với các CLB nước ngoài.

Theo L.H (Vietnamnet)