Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc nâng cao ý thức của cả cộng đồng, còn cần đến những hành động cụ thể của các tổ chức và từng cá nhân. Các thợ lặn ngoài khơi đảo Sapientza ở miền nam Hy Lạp cũng đang quyết tâm loại bỏ "lưới ma" - loại dụng cụ đánh bắt cá đang âm thầm bóp nghẹt hệ sinh thái biển.


Đảo Sapientza, nổi tiếng với vùng nước trong lành và đa dạng sinh học biển phong phú, hiện trở thành một trong nhiều địa điểm bị đe dọa bởi những tấm "lưới ma" bị bỏ lại dưới đáy biển. Những tấm lưới nguy hiểm này tiếp tục bẫy các sinh vật biển vô tội và từ từ phân hủy thành các hạt vi nhựa, gây ô nhiễm nguồn nước và sự sống ngoài biển khơi.
|
Ông Alexander Stavrakoulis - Tình nguyện viên
"Lưới ma về cơ bản tạo ra một vùng chết - một khu vực mà không thứ gì có thể sống được. Sự sống đang bị bóp nghẹt. Đó là lý do tại sao việc loại bỏ những tấm lưới ma này càng sớm càng tốt lại rất quan trọng.
|

Tàng hình đối với người bơi lội thông thường, những tấm lưới trôi dạt theo dòng hải lưu, cuốn theo mọi thứ trên đường đi. Khi phân hủy, chúng trở thành những mối đe dọa siêu nhỏ, những mảnh nhựa vô hình nhưng độc hại đến mức có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn.
Trước thực trạng đáng báo động ấy, nhóm thợ lặn thuộc tổ chức môi trường Aegean Rebreath đã phát động chiến dịch dọn dẹp đáy biển nhằm loại bỏ "lưới ma" ra khỏi các điểm nóng về ô nhiễm trước khi chúng gây ra thiệt hại không thể khắc phục. Gắn các túi nâng bơm hơi vào những tấm lưới nặng nề, rối rắm, các thợ lặn đang nỗ lực làm việc thật khẩn trương và chính xác với hy vọng trả lại sự trong lành vốn có cho vùng biển nơi đây.
Bảo vệ đại dương không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sự sống, kinh tế và an ninh môi trường của cả nhân loại. Và chính những hành động thiết thực của các tổ chức và mỗi cá nhân nhằm trả lại những những bãi biển không rác thải sẽ tạo nên sức mạnh thực sự để khôi phục sức sống của đại dương xanh.
R.G