Lớp học bơi của học sinh miền núi

27/10/2022 - 07:44

Dù mới được đưa vào hoạt động cách đây vài tháng, nhưng bể bơi tại Trường Tiểu học “A” thị trấn Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trên địa bàn thị trấn. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, lớp học bơi còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phòng tránh đuối nước, đồng thời tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh sau giờ học tập.

Hồ bơi tiêu chuẩn

Các cấp, ngành, đoàn thể… luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, hạn chế tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước thương tâm vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Đuối nước xảy ra ở vùng đồng bằng, có nhiều sông, kênh, rạch... Trong khi đó, việc tổ chức dạy bơi cho thiếu nhi, học sinh còn gặp nhiều hạn chế, nhất là kinh phí xây dựng bể bơi...

Trước thực tế đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã vận động, đóng góp kinh phí để xây dựng hồ bơi cho thiếu nhi. Gần đây, tại thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn), Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tổ chức vận động tài trợ xây dựng bể bơi tại Trường Tiểu học “A” thị trấn Ba Chúc. Công trình đã giúp hàng trăm học sinh trong được tiếp cận môn bơi và học bơi an toàn.

Hồ bơi Trường Tiểu học “A” thị trấn Ba Chúc thu hút đông đảo học sinh đến vui chơi, luyện tập

Bể bơi Trường Tiểu học “A” thị trấn Ba Chúc được xây dựng với tổng diện tích hơn 240m2, gồm các hạng mục: Bể bơi, khung sàn và nhà vòm bảo vệ… và được lắp đặt hoàn chỉnh các thiết bị xử lý nước. Các thông số kỹ thuật của bể bơi đảm bảo an toàn cho việc dạy và học bơi trong nhà trường. Công trình có tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, trong đó Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ 600 triệu đồng, phần còn lại UBND huyện Tri Tôn đối ứng. Hồ bơi được đưa vào sử dụng từ tháng 6/2022, trang bị đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ giảng dạy và cấp cho học sinh khi học bơi, như: Phao lưng, tim phao dây phao, kính đeo mắt…

Từ khi bể bơi hoạt động, các em nhỏ, đặc biệt học sinh trong trường có được sân chơi bổ ích, thiết thực. Tại đây, các em được các giáo viên hướng dẫn, dạy kỹ thuật bơi từ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh đó, các em được hướng dẫn phương pháp xử lý một số tình huống nguy hiểm gặp phải trên sông nước; nhiều kiến thức hữu ích về sơ cấp cứu nếu người khác gặp tai nạn đuối nước… Tuy chỉ mới tổ chức dạy bơi hơn 4 tháng, nhưng đến nay, đã có trên 200 học sinh tham gia. Trong đó, có hơn 130 học sinh biết bơi từ cơ bản đến nâng cao.

Sân chơi lành mạnh

Việc học bơi được kết hợp với các kỹ năng an toàn và tự cứu là giải pháp để giúp các em tự bảo vệ mình, giúp giảm thương vong khi xảy ra sự cố trên sông nước. Hơn hết, lớp học bơi còn tạo sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất, giảm căng thẳng sau những giờ học. Tham gia học tập tại hồ bơi từ lúc mới đưa vào hoạt động, em Hoàng Anh Thư (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học “A” thị trấn Ba Chúc) cho biết, nhờ giáo viên nhiệt tình hướng dẫn, chỉ sau 3 tháng học, em có thể bơi thành thục. Ngoài biết bơi, em còn được làm quen với những kỹ năng cần thiết để phòng, chống đuối nước... Em Nguyễn Ngọc Yến (học sinh lớp 5B) cho biết, em rất vui vì được học bơi. Tại đây, em được làm quen với nhiều bạn mới và được trang bị kỹ năng bơi lội. Giờ đây, em có thể tự bơi một mình mà không cần có người giúp đỡ.

Thầy Lê Văn Minh (giáo viên dạy bơi)cho biết, các em rất tích cực tham gia, ham học hỏi, rất chuyên cần. Trước đây, do thị trấn Ba Chúc là địa phương vùng núi nên các em không có điều kiện học bơi, nguy cơ đuối nước rất cao. Từ khi xây dựng hồ bơi, các em được trang bị các kỹ năng bơi lội, có thêm hoạt động lành mạnh vào mùa hè, ngày thứ 7, chủ nhật, thời gian rảnh rỗi…

Nhằm tạo kinh phí thuê giáo viên hướng dẫn, bảo dưỡng hồ bơi, nhà trường thu học phí 500.000 đồng/học sinh lớp 1 và 2; 400.000 đồng/học sinh từ lớp 3 trở lên. Thời gian học không hạn chế, cho đến khi các em thành thục các kỹ năng bơi. Đặc biệt, nhà trường đã đưa ra chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và học sinh là con giáo viên của trường. Ngoài ra, nhà trường cũng tạo điều kiện cho các học sinh ở địa phương khác, học sinh khối lớp 6, 7 đăng ký lớp học này để ngày càng có nhiều trẻ em được đào tạo kỹ năng bơi lội và phòng, chống đuối nước.

Lớp dạy bơi cho các học sinh vùng núi Ba Chúc có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và tăng cường sức khỏe, thể trạng cho học sinh. Không chỉ là sân chơi bổ ích, nơi đây còn dạy kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em...

ĐỨC TOÀN