Malaysia lộ bài đấu Việt Nam: Dùng ngoại binh 'hạ' Tấn Trường

10/06/2021 - 14:31

Malaysia suy yếu, nhưng có kế hoạch cụ thể để đấu tuyển Việt Nam: sử dụng các cầu thủ nhập tịch để đánh vào điểm yếu Bùi Tấn Trường.

Liridon Krasniqi

Sau trận thua UAE, Liridon Krasniqi hứng chịu nhiều chỉ trích của các huyền thoại bóng đá Malaysia, cũng như truyền thông nước này.

Krasniqi thi đấu chậm và khá hời hợt, cũng như không thể hiện được tinh thần như các cầu thủ khác.

Liridon Krasniqi và Sumareh (13) là nhân tố chính để vận hành Malaysia

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tuyển Việt Nam được phép lơ là và xem nhẹ Krasniqi.

Krasniqi chưa có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ Malaysia hiện nay. Nhưng HLV Tan Cheng Hoe hiểu rõ về năng lực của anh.

Cầu thủ người gốc Kosovo là mẫu tiền vệ có kỹ thuật tốt, cùng khả năng dứt điểm từ xa.

Khi tuyển Việt Nam vắng Quang Hải, ông Tan Cheng Hoe càng thêm tự tin về khả năng Krasniqi có khoảng trống ở trung lộ.

Ngoài ra, với chiều cao vượt trội (1,92m), Krasniqi - người hiện chơi bóng ở Australia - rất nguy hiểm trong các pha bóng cố định.

Guilherme de Paula

Phong độ của Guilherme de Paula trong trận thua UAE cũng không thực sự tốt, và thường xuyên để mất bóng.

Thế nhưng, độ quái và kỹ thuật của một cầu thủ gốc Brazil là những điểm mà De Paula có thừa.

De Paula được ông Tan Cheng Hoe tin tưởng

De Paula đậm người, có khả năng tranh chấp tốt, cả những tình huống không chiến.

Cầu thủ 34 tuổi này hiểu rõ, anh cần nhiệt tình hơn so với trận đấu trước. Vì thế, hàng phòng ngự Việt Nam cần phải tập trung tối đa.

Malaysia có thể sụp đổ trước các đối thủ châu Á, nhưng luôn có tinh thần rất khác trong các cuộc chiến ở Đông Nam Á.

Bên cạnh De Paula và Krasniqi, hệ thống tấn công của Malaysia còn Sumareh - một cầu thủ nhập tịch khác từng góp công đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018.

"Harimau Malaya" rất kỳ vọng vào những gương mặt nhập tịch để tìm cơ hội đi tiếp.

Malaysia và kế hoạch Tấn Trường

Ông Tan Cheng Hoe muốn tận dụng De Paula và Krasniqi để đánh vào điểm yếu lớn nhất của tuyển Việt Nam: Bùi Tấn Trường.

Trong những lần đối đầu Malaysia, Tấn Trường đều có những kỷ niệm đáng quên.

Malaysia muốn khai thác vào điểm yếu Tấn Trường

Ở SEA Games 2009, Việt Nam thua Malaysia trong trận chung kết với hình ảnh HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường.

Sau đó, tại bán kết AFF Cup 2010, Tấn Trường khiến Việt Nam thất bại 0-2 với một sai lầm khó hiểu.

"Có chút nhẹ nhõm cho Malaysia trước cuộc chạm trán sinh tử, khi Tấn Trường bắt chính trong khung thành Việt Nam", tờ Metro bình luận.

Trong các buổi tập vừa qua, "Harimau Malaya" rèn nhiều phương án đưa bóng dài vào vòng cấm, để chờ Tấn Trường sai lầm.

"Tôi không cho rằng Trường sẽ sai lầm để chúng tôi lại có được bàn thắng", ông Tan Cheng Hoe lên tiếng. "Dù vậy, chúng tôi thoải mái về vai trò thủ môn của đối phương".

HLV Park Hang Seo đã nghiên cứu kỹ về Malaysia, nhưng cũng phải đặc biệt quan tâm về Tấn Trường.

Theo THIÊN THANH (Vietnamnet)