
Mất an ninh lương thực, hơn 20% dân số ở châu Phi bị suy dinh dưỡng.
Báo cáo chỉ rõ tình trạng an ninh lương thực ở châu Phi đã xấu đi đáng kể trong 5 năm qua, với tỷ lệ suy dinh dưỡng hiện ảnh hưởng đến 20,2% dân số châu Phi. Sự gia tăng này đồng nghĩa với việc có thêm 73 triệu người đang chịu tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa hoặc nghiêm trọng, phần lớn xảy ra trong giai đoạn 2019 - 2020.
Những kết quả đáng thất vọng về an ninh lương thực xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm sự phát triển hạn chế của hệ thống nông nghiệp, chế biến thực phẩm trong nước, bị trầm trọng hóa bởi biến đổi khí hậu, xung đột và bất ổn chính trị, cũng như các cú sốc toàn cầu lớn như căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại và suy thoái kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Mặc dù thương mại nông nghiệp nội khối châu Phi đã tăng gấp 3 lần, từ khoảng 6 tỷ USD năm 2003 lên gần 20 tỷ USD năm 2023, nhưng chi phí nhập khẩu nông sản của châu Phi vẫn ở mức cao. Điều này khiến châu Phi dễ bị tổn thương trước căng thẳng thuế quan, cú sốc khí hậu và xung đột toàn cầu, làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo và suy dinh dưỡng.
R.G