Môn bơi tại ASIAD 19: Khó lường đường đua 1.500m nam

05/07/2023 - 08:30

Nội dung 1.500m nam môn bơi, kình ngư Sun Yang (Trung Quốc) là đương kim vô địch Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), còn Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam) giữ tấm huy chương bạc. Tại ASIAD 19 diễn ra từ ngày 23-9 đến ngày 8-10 ở Hàng Châu (Trung Quốc), nội dung trên được dự báo sẽ rất khó lường.

Sun Yang không được tham dự ASIAD 19 bởi án phạt cấm thi đấu 4 năm vì bê bối doping, nhưng đội tuyển bơi Trung Quốc vẫn còn nhiều nhân tố lợi hại như Liwei Fei, Wang Ziyang, Zhanshuo Zhang hay Huajun Li. Trong đó, kình ngư Liwei Fei đang gây bất ngờ lớn nhất khi tạm dẫn đầu bảng xếp hạng bơi 1.500m nam châu Á trong năm 2023 với thông số 14 phút 46 giây 59-thành tích tốt hơn cả khi Sun Yang đoạt huy chương vàng ASIAD 18 (thời gian 14 phút 58 giây 53). Điều đáng nói, hai năm trước, Liwei Fei chỉ xếp thứ 7 với thông số 15 phút 12 giây 98. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thanh Huyền, phụ trách môn bơi (Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: “Bộ môn bơi vẫn thường xuyên theo dõi thành tích thi đấu các vận động viên của mình và cả đối thủ, đặc biệt là nội dung 1.500m nam có Nguyễn Huy Hoàng tranh tài. Trong đó, chúng tôi bất ngờ nhất bởi sự thăng tiến của Liwei Fei. Chỉ trong hai năm mà kình ngư sinh năm 2003 rút thời gian xuống xấp xỉ 26 giây là điều đáng kinh ngạc”.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng rất lớn tại ASIAD 19.Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Ngoài Trung Quốc, nội dung bơi 1.500m nam tại ASIAD 19 còn có sự đua tranh quyết liệt của các kình ngư Nhật Bản. Theo bảng xếp hạng châu Á mới nhất, Nhật Bản có 2 kình ngư nằm trong tốp 3, đó là Shogo Takeda (15 phút 06 giây 50) và Ikki Imoto (15 phút 08 giây 45). Rõ ràng, ước muốn đổi màu huy chương từ bạc sang vàng của Nguyễn Huy Hoàng tại ASIAD 19 trở nên thách thức. Vậy Huy Hoàng đứng ở đâu trên bảng xếp hạng châu Á? Theo worldaquatics.com, Huy Hoàng hiện đứng thứ 5 với thông số 15 phút 11 giây 24-thành tích khi đoạt huy chương vàng SEA Games 32.

Tại ASIAD 18, Huy Hoàng đạt thông số 15 phút 01 giây 63 khi giành huy chương bạc. Năm 2022, Huy Hoàng từng vươn lên số 1 châu Á ở nội dung này khi đạt thời gian 15 phút 00 giây 75. Rõ ràng, thành tích vừa qua ở SEA Games 32 của Huy Hoàng chưa được tốt và kình ngư quê Quảng Bình đang quyết tâm cải thiện, đồng thời đặt quyết tâm cao nhất tại ASIAD 19. Bà Lê Thanh Huyền chia sẻ: “Mục tiêu của đội tuyển bơi Việt Nam tại ASIAD 19 là phấn đấu có huy chương, trong đó tập trung vào nội dung 1.500m của Huy Hoàng. Hiện tại, Huy Hoàng cùng một số tuyển thủ trọng điểm đang trong quá trình tập huấn tại Câu lạc bộ BVSC (Budapest, Hungary). Đây là nơi mà các kình ngư vừa trải qua hai chuyến tập huấn trước thềm SEA Games 32. Ở tập huấn lần này, các kình ngư tiếp tục nhận được sự huấn luyện của chuyên gia Nagy Peter”.

Á vận hội vẫn là sân chơi mang đến nhiều thách thức cho đội tuyển bơi Việt Nam và Nguyễn Huy Hoàng đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại ASIAD 19. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao bày tỏ: “Tài năng của Huy Hoàng đã đạt đến đẳng cấp châu Á. Chúng tôi mong muốn Huy Hoàng sẽ đổi màu huy chương tại ASIAD 19, nhưng cũng không đặt quá nhiều áp lực vào em. Tin rằng Huy Hoàng sẽ bình tĩnh, tự tin, vượt khó và thể hiện tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Đường đua 1.500m nam môn bơi ASIAD 19 trở nên khó lường và thách thức dành cho Nguyễn Huy Hoàng không nhỏ. Tuy nhiên, bảng xếp hạng vẫn chỉ là lý thuyết, điều quan trọng là thực chiến trên đường đua nơi tài năng, bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ quyết định.

Theo Quân đội nhân dân