
Bóng chuyền hơi thu hút đông đảo chị em tham gia tập luyện. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Bóng chuyền hơi mang tính tập thể, dễ chơi, dễ tập luyện, kỹ thuật không phức tạp, không đòi hỏi nhiều về thể lực, tốc độ. Vào buổi chiều tối, những người có cùng đam mê, sở thích bóng chuyền hơi tập trung tại nhà văn hóa, công viên, sân trường… để tập luyện, giao lưu môn thể thao này. Trên sân, các thành viên say sưa luyện tập, thi đấu giao lưu trong không khí vui vẻ, rộn ràng tiếng cười. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ngụ phường Rạch Giá cho biết: “Không giống những bộ môn thể thao khác, người chơi bóng chuyền hơi không cần phải đầu tư quá nhiều chi phí, thời gian. Về cơ bản, kỹ thuật chơi cũng tương tự môn bóng chuyền. Tuy nhiên, việc xử lý trái bóng nhẹ nhàng, uyển chuyển, linh hoạt hơn do quả bóng được làm bằng cao su”.
Môn thể thao này giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực sau giờ học và làm việc. Chị Trần Thị Kim Ngân, ngụ xã An Châu chia sẻ: “Bóng chuyền hơi không có động tác kỹ thuật khó, nhưng lại tạo cho người chơi sự uyển chuyển, linh hoạt, tăng khả năng vận động. Đây không chỉ là môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe mà còn đưa mọi người đến gần nhau hơn, nên tôi luôn sắp xếp thời gian để tập luyện cùng các bạn trong nhóm”.
Với những lợi ích mang lại, bóng chuyền hơi nhanh chóng phát triển rộng khắp và thực sự trở thành sân chơi bổ ích, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Những năm gần đây, môn thể thao này phát triển mạnh và được đưa vào nhiều giải đấu thể thao, nhân dịp lễ hội, ngày hội văn hóa, thể thao ở cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia, trở thành môn thể thao chính ở nhiều hội thao, khối thi đua, liên ngành… “Với tính chất nhẹ nhàng, không kén người chơi, bóng chuyền hơi đang lan tỏa rộng rãi góp phần khơi dậy niềm yêu thích thể thao trong cộng đồng. Nhờ tập luyện đều đặn và thi đấu nhiều, kỹ thuật của tôi cùng các thành viên trong nhóm khá tốt, nên khi địa phương cần lực lượng dự giải, ai cũng sẵn sàng thi đấu hết mình”, chị Trần Thị Lan Anh, ngụ phường Long Xuyên chia sẻ.
Nhân kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của các ngành, nhiều giải bóng chuyền hơi được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức môn bóng chuyền hơi nữ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026, có 17 đơn vị tham gia, với tổng số 165 vận động viên. Các đội chia làm 5 bảng thi đấu, chọn ra 8 đội vào tứ kết. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá cho biết, giải góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao, tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho quần chúng Nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi nâng cao trình độ, kỹ thuật trong luyện tập tại cơ sở. Với sự chuẩn bị tốt, ngay từ những trận vòng bảng, các đội đều thi đấu cống hiến cho người xem nhiều trận đấu mãn nhãn, hấp dẫn.
Sở hữu lực lượng vận động viên đồng đều, chất lượng chuyên môn tốt và có đấu pháp hợp lý, đơn vị cụm XVII (xã An Biên) xuất sắc đoạt huy chương vàng, sau khi vượt qua đơn vị Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang ở trận chung kết. 2 đơn vị Công an tỉnh và Cụm I (phường Rạch Giá) cùng đoạt huy chương đồng. “Các đơn vị tham dự đại hội có sự tập luyện và tuyển chọn lực lượng tốt nhất nên việc tranh huy chương diễn ra rất hấp dẫn, thể hiện sự phát triển mạnh của môn thể thao này ở cơ sở trong thời gian qua”, ông Trần Nguyễn Bá nói.
Mặc dù phong trào phát triển rộng khắp nhưng bóng chuyền hơi hiện nay vẫn mang tính tự phát. Việc huấn luyện, đào tạo lực lượng, tổ chức thi đấu chuyên nghiệp chưa nhiều. Để duy trì và gìn giữ phong trào bóng chuyền hơi, các ngành, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện về sân bãi cho người dân tập luyện. Đồng thời, duy trì tổ chức giải thi đấu phong trào nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho người dân ở mọi lứa tuổi. Đây cũng là cách hiệu quả làm lan tỏa phong trào toàn dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
LÊ TRUNG HIẾU