MU cậy lắm tiền, vơ vét chuyển nhượng sau dịch Covid-19

08/04/2020 - 19:15

HLV Solskjaer tự tin MU có thể "khai thác" tình hình hỗn loạn sau đại dịch Covid-19 để thâu nạp các tài năng trên thị trường chuyển nhượng hè 2020.

Ole Gunnar Solskjaer cho rằng, một vài đội bóng nền tảng tài chính yếu cần phải bán bớt những cầu thủ chủ chốt để cân bằng ngân sách, sau đại dịch Covid-19.

MU với nền tảng tài chính tốt sẽ nắm ưu thế trên thị trường chuyển nhượng

Đội bóng thành Manchester đang liên hệ với một loạt nhân tố trẻ gốc bản địa đầy tiềm năng, bao gồm Jadon Sancho, Jack Grealish, Jude Bellingham hay Declan Rice.

Phát biểu trên Sky Sports, Solskjaer nói: "Ở thời điểm nào đó, bóng đá sẽ trở lại bình thường. Điều quan trọng là chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng khi nó diễn ra.

MU luôn muốn có những cầu thủ tốt nhất. Giờ là cơ hội để thảo luận về các mục tiêu, kế hoạch chuyển nhượng.

Chúng tôi sẽ đánh giá đội bóng cần gì. Tất nhiên, đội ngũ ban huấn luyện sẽ xem lại các trận đấu, băng hình để thảo luận qua các cuộc gọi video trực tuyến.

Ai biết thị trường chuyển nhượng sẽ phản ứng ra sao sau đại dịch Covid-19? Ai biết đội nào cần bán tháo cầu thủ?

Đó là viễn cảnh mà MU có thể khai thác. Mọi người đều rõ tiềm lực của CLB, với nền tảng tài chính vững vãng.

Tôi cam đoan khi mọi thứ trở lại bình thường, MU có thể thực hiện những thương vụ chuyển nhượng như chúng tôi mong muốn."

Theo ĐĂNG KHÔI (Vietnamnet)