Mỹ: Nổ súng ở ngoại ô Minneapolis, 3 nhân viên công quyền thiệt mạng

19/02/2024 - 08:49

Khi đang xử lý một cuộc gọi cầu cứu liên quan đến bạo lực gia đình ở Burnsville, ngoại ô thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ, 2 cảnh sát và 1 nhân viên cấp cứu đã bị bắn chết.


Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Fox 9)

2 cảnh sát và 1 nhân viên cấp cứu đã bị bắn chết vào rạng sáng 18/2 (giờ địa phương) khi đang xử lý một cuộc gọi cầu cứu liên quan đến bạo lực gia đình ở Burnsville, ngoại ô thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ.

Hiệp hội Sỹ quan Cảnh sát và Hòa bình Minnesota - cơ quan đại diện cho đội ngũ nhân viên gìn giữ an toàn công cộng của bang Minnesota - đã xác nhận thông tin trên.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, Thống đốc bang Minnesota - ông Tim Walz - cho biết ngoài 3 người thiệt mạng còn có một số nhân viên công quyền khác bị thương.

Một chiếc xe bọc thép của cảnh sát đỗ ở khu vực gần hiện trường đã bị đạn găm vào kính chắn gió, song chưa rõ liệu đó có phải là hậu quả từ vụ nổ súng hay không.

Lực lượng chức năng địa phương đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện chưa có bất kỳ thông tin liên quan nào khác được công bố.

Burnsville, thị trấn có khoảng 64.000 dân, nằm cách trung tâm thành phố Minneapolis khoảng 24km về phía Nam./.

[Cảnh hỗn loạn trong vụ xả súng sau trận SuperBowl tại Mỹ]

Cảnh hỗn loạn trong vụ xả súng sau trận SuperBowl tại Mỹ

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng vào đám đông diễu hành ăn mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs sau trận SuperBowl danh giá ở Mỹ hôm 14/2.

Theo TTXVN/Vietnam+