Mỹ sắp dừng tuyên bố khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

04/12/2022 - 10:07

Theo Bộ Y tế Mỹ, bệnh đậu mùa khỉ (mpox) sẽ không còn được coi là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng từ ngày 1/2/2023.


Một điểm tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters đưa tin nước Mỹ đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế từ nhiều tháng trước nhằm đối phó với đợt bùng phát số ca mắc lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này.

Động thái mới nhất của Bộ Y tế Mỹ là tín hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng đó đã được kiểm soát và sẽ không cần duy trì tình trạng khẩn cấp để tăng cường tài trợ và nguồn lực y tế.

“Với số lượng ca bệnh thấp như hiện nay, Bộ Y tế tin rằng không cần gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi nó kết thúc vào ngày 31/1/2023”, Bộ trưởng Y tế Xavier Becerra thông báo ngày 2/12. Tuy nhiên, ông Becerra khẳng định các cơ quan y tế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các xu hướng của bệnh đậu mùa khỉ, đồng thời khuyến khích tất cả những người có nguy cơ mắc bệnh đăng ký tiêm vaccine miễn phí. 

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hồi tháng 8, sau khi quốc gia này ghi nhận trên 6.000 trường hợp mắc bệnh và gây sức ép dập tắt sự lây nhiễm lên chính phủ. Số ca mắc bệnh tại Mỹ đã giảm kể từ giữa tháng 8.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây đã đặt tên gọi mới cho loại virus này là mpox để thay thế cho thuật ngữ monkeypox, với lý do lo ngại tên gọi sẽ đó gây kỳ thị và phân biệt chủng tộc.

Tháng 11 vừa qua, WHO khẳng định căn bệnh này tiếp tục là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, song cũng thừa nhận rằng toàn thế giới đã được những tiến bộ về mặt kiểm soát lây nhiễm. 

Căn bệnh này vốn chỉ lưu hành ở một số vùng của châu Phi, nhưng đã bắt đầu lan rộng ở châu Âu và Mỹ vào đầu năm nay.

Việc triển khai vaccine Jynneos của Bavarian Nordic - loại vaccine thủy đậu duy nhất được phê duyệt để phòng ngừa đậu mùa khỉ - cũng như khả năng nâng cao nhận thức về các rủi ro của bệnh đã làm chậm sự lây lan và giúp kiểm soát các ca bệnh.

Dữ liệu của WHO cho thấy hơn 80.000 trường hợp mắc bệnh đã được báo cáo tại gần 100 quốc gia kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào đầu năm nay. Hơn 29.000 ca đã được báo cáo tại Mỹ trong đợt bùng phát này, trong đó có hai người đã tử vong. 

Theo HOÀNG TRANG (Báo Tin tức)