.jpg)
Ảnh cắt từ clip.
Trong vòng 72 giờ kể từ khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, WFP đã tiến hành một loạt các đánh giá và hiện đã hoàn thành tại hơn 80 cộng đồng ở bảy tiểu bang bị ảnh hưởng. Những đánh giá này đã giúp định hình phản ứng của WFP dựa trên các chỉ số liên quan đến khả năng tiếp cận lương thực, chức năng thị trường, chuỗi cung ứng và rủi ro bảo vệ. Những nỗ lực này được thực hiện phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Venezuela và các đối tác nhân đạo.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đặt mục tiêu tiếp cận tới 500.000 người trong ba tháng đầu tiên của hoạt động ứng phó. Cơ quan này cũng đóng vai trò then chốt trong hoạt động ứng phó nhân đạo; vận chuyển hàng cứu trợ đến các cộng đồng khó tiếp cận để hỗ trợ cộng đồng nhân đạo rộng lớn hơn.
Các dịch vụ hậu cần của WFP đã hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan Liên Hợp Quốc, với 261 tấn hàng hóa được vận chuyển và hơn 1.300 m³ được lưu trữ - bao gồm các mặt hàng về nhà ở, y tế, bảo vệ, phục hồi ban đầu và vệ sinh môi trường. Hiện, WFP đang kêu gọi khoản tài trợ 80 triệu đô la Mỹ để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động ứng phó.
R.G