An Giang thành kính tri ân Anh hùng liệt sĩ và người có công

27/07/2026 - 12:24

 - Sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và Người có công tỉnh, phường Rạch Giá, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, lễ giỗ anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thỉnh ba hồi chuông tại Lễ dâng hoa, dâng hương, Lễ giỗ Anh hùng Liệt sĩ và Người có công tỉnh. Ảnh: THỤY DU

Tham dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Trung ương Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại Lễ dâng hoa, dâng hương, Lễ giỗ Anh hùng Liệt sĩNgười có công tỉnh. Ảnh: THỤY DU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, phát biểu tai lễ cho biết Đảng bộ, quân và dân tỉnh An Giang đời đời nhớ ơn sự hy sinh to lớn công lao to lớn của các bậc tiền nhân, đã luôn vững chí, bền gan, anh dũng kiên cường, vượt qua muôn ngàn gian khổ, ác liệt hy sinh để dựng xây phát triển nên quê hương, đất nước tươi đẹp, giàu mạnh như ngày nay.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây”, để tưởng nhớ khắc ghi, tri ân, các bậc tiền nhân, các thế hệ người có công với dân, với đất nước, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kiên Giang trước đây) quyết định đầu tư xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và người có công tỉnh từ nguồn vận động xã hội hóa.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng chỉnh trang vòng hoa trước khi thực hiện nghi thức dâng hoa tại đền tưởng niệm. Ảnh: THỤY DU

Công trình được xây dựng tại khu vực sân vận động cũ, nơi đây ngày 27/8/1945, chính quyền cách mạng tổ chức mít tinh mừng Cách mạng tháng Tám thành công và ra mắt UBND cách mạng tỉnh Rạch Giá do dược sĩ Trần Văn Luân làm Chủ tịch, nay đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Công trình được khởi công từ ngày 15/12/2019, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên đến ngày 30/3/2025 công trình mới hoàn thành. Công trình gồm 9 hạng mục. Tổng giá trị đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, trong đó hạng mục xây lắp là 156 tỷ đồng, phần còn lại là nội thất, cây xanh…

Đại biểu dành phút mặc niệm tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang. Ảnh: THỤY DU

Đại biểu dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ và người có công tại buổi lễ. Ảnh: THỤY DU

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang, theo nguyện vọng của nhân dân và đề xuất của Ban Chỉ đạo xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và người có công, ngày 30/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất bổ sung Mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang (cũ) và đổi tên thành Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang.

Hiện tại, trong đền có bia khắc ghi tên 2.560 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 32.387 anh hùng, liệt sĩ và người có công. Công trình được thiết kế kiến trúc đặc thù, là nơi tưởng nhớ, tri ân sâu sắc, đời đời tôn vinh đối với những người đã hy sinh xương máu đóng góp to lớn, vì độc lập tự do cho Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, nguyện tiếp tục đoàn kết cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn gian khó để bảo vệ, dựng xây, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phồn vinh dân tộc.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương tại đền. Ảnh: THỤY DU

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dâng hương các anh hùng liệt sĩ và người có công tại buổi lễ. Ảnh: THỤY DU

Đại tướng Lê Hồng Anh dâng hương tại đền. Ảnh: THỤY DU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết đây là lễ giỗ anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang lần đầu tiên, khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục duy trì hàng năm, là một nghi lễ mang ý nghĩa truyền thống, đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, là dịp để mỗi chúng ta lắng lòng, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong giây phút thiêng liêng này, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với những anh hùng, liệt sĩ, người có công đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công, những tấm gương kiên trung của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng dâng hương tại đền. Ảnh: THỤY DU

“Với ý nghĩa vô cùng đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã quyết định chọn ngày 27/7 hàng năm tổ chức lễ giỗ anh hùng, liệt sĩ và người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ, người có công”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo tỉnh An Giang đến dự lễ dâng hoa, dâng hương, lễ giỗ anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh. Ảnh: THỤY DU

Tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thỉnh ba hồi chuông, Đại tướng Lê Hồng Anh thỉnh ba hồi trống. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cùng đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại đền và dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ, tri ân Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân mở cõi phương Nam, các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THỤY DU