Mỹ trục xuất 50 người về Iran

08/12/2025 - 13:46

Ngày 7/12 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trục xuất 50 người về Iran trên một chuyến bay thuê bao. Đây là chuyến bay trục xuất thứ hai.

Chú thích ảnh

Quang cảnh thủ đô Tehran của Iran ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The New York Times, chiếc máy bay chở khoảng 50 công dân Iran, công dân các nước Arab và Nga đã rời một sân bay ở thành phố Mesa (bang Arizona) và sẽ dừng ở Ai Cập và Kuwait.

Trước đó, chuyến bay đầu tiên đã cất cánh hồi tháng 9 sau nhiều tháng đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Iran và Mỹ không thiết lập quan hệ ngoại giao từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã tiếp nhận những người Iran bất đồng chính kiến, các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số; các thành viên cộng đồng đồng tính và những người Iran khác.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ đã đạt một thỏa thuận với Iran nhằm phối hợp đưa những công dân Iran bị trục xuất về nước bằng chuyến bay thuê bao. Số người nằm trong diện bị trục xuất ước tính khoảng 2.000 người. Trước đây, Mỹ trục xuất người Iran theo từng trường hợp bằng các chuyến bay thương mại.

Hiện chưa rõ danh tính những người bị trục xuất ngày 7/12 và tình huống bị trục xuất. Một trong hai quan chức Iran nắm rõ thông tin về danh sách trên chuyến bay cho biết những người này đã vào Mỹ qua biên giới phía Nam, bị giam giữ nhiều tháng và bị bác đơn xin tị nạn.

Một quan chức Mỹ xác nhận chuyến bay đã cất cánh ngày 7/12 và mô tả đây là một chuyến bay trục xuất thường lệ, chở công dân của nhiều nước khác, không chỉ riêng Iran.

Theo một quan chức Iran tham gia hoạt động bàn giao, các công dân Arab và Nga sẽ rời máy bay khi hạ cánh xuống Cairo, còn công dân Iran sẽ tiếp tục tới Kuwait, rồi chuyển sang một máy bay thuê bao của Kuwait Airways để bay chặng cuối tới Tehran.

Ông Mojtaba Shasti Karimi, lãnh đạo Vụ Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Iran, thông báo rằng Iran dự kiến tiếp nhận khoảng 55 người bị Mỹ trục xuất trong những ngày tới.

Ông Shasti Karimi nói những người trong nhóm đã bày tỏ mong muốn trở về Iran vì các chính sách mang tính phân biệt chủng tộc và chống nhập cư của chính quyền Mỹ. Ông cho biết Iran đã nhận được báo cáo về việc người Iran bị đối xử phi nhân đạo khi bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ giam giữ.

Trước đó, Mỹ tuyên bố có kế hoạch thực hiện chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước này, nhắm vào người nhập cư không có giấy tờ và những người vượt biên trái phép. Chính quyền cũng nói sẽ giảm mạnh số hồ sơ xin tị nạn được chấp thuận và chỉ dành cho những người da trắng từ Nam Phi hoặc người châu Âu nói tiếng Anh.

Người Iran nằm trong số công dân của 19 nước bị đưa vào lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Con đường nhập cư hợp pháp của họ cũng như của nhiều người khác đã bị hạn chế sau khi Mỹ áp đặt các giới hạn mới sau vụ nổ súng tháng trước ở Mỹ khiến hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn, trong đó một người thiệt mạng. Nghi phạm là một người nhập cư từ Afghanistan.

Chuyến bay đầu tiên chở người Iran bị trục xuất cất cánh tháng 9 và hạ cánh xuống Tehran đầu tháng 10, qua Qatar. Ít nhất 8 trong số 45 người trên chuyến bay cho biết không muốn về Iran.

Theo TTXVN