Nadal, Djokovic xuất sắc vào bán kết, Federer bỏ cuộc ở Rome Open 2019

18/05/2019 - 09:58

Huyền thoại sống Thụy Sĩ Federer đã rút lui khỏi Rome Open 2019 vì đuối sức, anh tỏ ra tức giận khi BTC xếp lịch thi đấu 2 trận/ ngày do thời tiết ở Rome mưa to khiến sân ướt. Trong khi Nadal xuất sắc tiến vào bán kết dễ dàng

Vượt qua tay vợt đồng hương Verdasco với tỉ số 6-4, 6-0 ở vòng 4 Rome Open 2019 rạng sáng 18-5, cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal tiếp tục nuôi hi vọng giành danh hiệu ATP Masters thứ 34 trong sự nghiệp. "Vua sân đất nện" 33 tuổi cũng là người đã sở hữu 8 danh hiệu và hiện đang giữ ngôi vô địch giải đấu tại Rome.

Ở hành trình tiếp theo, tay vợt đang sở hữu 17 Grand Slam này sẽ đối mặt với tài năng 20 tuổi của Hy Lạp Stefanos Tsitsipas, người đã không tốn một giọt mồ hôi để giành vé vào bán kết, sau khi đối thủ Roger Federer phải rút lui vì vấn đề sức khỏe. Trước đó, huyền thoại sống Thụy Sĩ tỏ ra tức giận và phê bình BTC Rome Open 2019 sau khi xếp các tay vợt thi đấu với mật độ 2 trận/ ngày ở vòng 2 vì lí do thời tiết mưa lớn.

"Tôi thấy thất vọng vì không thể tiếp tục thi đấu, tôi không đảm bảo 100% thể lực và đội ngũ y tế khuyên tôi nên dừng lại. Rome là thành phố tôi rất yêu thích, hi vọng tôi sẽ trở lại đây ở mùa giải năm sau", Federer cho biết lí do rút lui.

Ở trận đấu tứ kết diễn ra muộn nhất hôm 18-5, tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic khá vất vả để đánh bại Del Potro, giành vé vào bán kết tái đấu Diego Schwartzman. Trước đó, Nole ngược dòng thắng với tỉ số 4-6, 7-6 và 6-4 sau khi cứu 2 điểm kết thúc trận của đối thủ người Argentina khá ngoạn mục. "Tôi rất hài lòng với chiến thắng này. Việc tay vợt kỳ cựu Del Potro dồn sức, quyết tâm thi đấu trận này được thể hiện rõ bằng chiến thắng 6-4 ngay ở ván 1, nhưng tôi đã cố gắng để lật ngược tình thế bằng phong độ ổn định để thắng chung cuộc. Qua đó khiến tôi tự tin giành kết quả tốt ở giải đấu này", Djokovic cho biết sau trận đấu.

Cùng với Roger Federer, nữ tay vợt số 1 thế giới người Nhật Naomi Osaka cũng tuyên bố rút lui, không tham dự trận tranh vé dự bán kết với Kiki Bertens vì chấn thương ở tay. Dù vậy, Osaka vẫn bảo toàn ngôi số 1 thế giới khi bảng xếp hạng WTA tuần mới được công bố vì đối thủ của cô - Simona Halep - đã sớm bị loại khỏi Rome Open 2019 ở vòng 3.

Theo Người lao động