Năm 2019: Thể thao Việt Nam với những mục tiêu lớn

06/02/2019 - 09:48

Bên cạnh những nhiệm vụ của thể thao quần chúng, trong năm 2019, Thể thao Việt Nam xác định đạt thành tích cao tại SEA Games 30 và chuẩn bị cho Olympic 2020.

Sau Giải vô địch U23 châu Á, ASIAD, thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc hành trình ấn tượng trong năm 2018 bằng chức vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ 2 sau 10 năm (2008-2018).

Năm 2018 là một năm thành công của Thể thao Việt Nam (TTVN) trên đấu trường quốc tế sau thành tích ấn tượng của các VĐV tại ASIAD Indonesia, Olympic trẻ Argentina và 3 đội tuyển bóng đá quốc gia.

Kết thúc một năm thi đấu đầy nỗ lực, TTVN đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho đấu trường quốc tế trong năm 2019 và bắt sang năm 2020.

Ngoài nhiệm vụ triển khai các hoạt động thể thao quần chúng (cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể  theo gương Bác Hồ vĩ đại", tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em…) thì nhiệm vụ hàng đầu là tập trung mọi nguồn lực để nâng cao thành tích tại SEA Games 30, Para Games 10 tại Philippines; tham gia Đại hội Thể thao bãi biển thế giới lần thứ 1 tại Mỹ; tham gia vòng loại Olympic 2020…

Cũng trong năm 2019, nhiều đội tuyển bóng đá sẽ tham gia các giải vô địch Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á 2019, vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30…

Điền kinh Việt Nam lập dấu mốc lịch sử sau khi VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa (6m55) tại ASIAD 2018.

SEA Games 30: Tập trung cho các môn thi đấu Olympic

Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2019-SEA Games 30 tổ chức tại Philippines vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Kỳ đại hội này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thể thao Việt Nam vì đây là kỳ sát hạch quan trọng lực lượng tham gia Olympic 2020, đồng thời đây cũng là bước chuẩn bị cho SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai vào năm 2021.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trần Đức Phấn, đến thời điểm này, chương trình thi đấu SEA Games 30 được xác định gồm 56 môn (gồm 63 phân môn với 523 nội dung thi đấu).

Tuy nhiên, chương trình thi đấu kỳ đại hội lần này dự báo sẽ có nhiều khó khăn cho đoàn TTVN ở mục tiêu TOP 3 đoàn dẫn đầu.

Tại kỳ SEA Games 30, có rất nhiều môn thể thao không có ở Việt Nam (bóng chày, cưỡi ngựa, khúc côn cầu trên băng, trượt băng, thuyền buồm, trượt ván, lướt sóng...). Bên cạnh đó, nhiều nội dung có thế mạnh của Việt Nam như bắn súng, thể dục dụng cụ, điền kinh, bơi… bị cắt giảm.

Mặc dù vậy, mục tiêu của đoàn TTVN là nỗ lực thi đấu giành thành tích tốt nhất, đặc biệt là ở các môn thể thao Olympic (điền kinh, bơi, bắn cung, quyền Anh, cầu lông, đấu kiếm, bóng đá...).

Trên đường đua xanh tại Olympic trẻ Argentina 2018, Nguyễn Huy Hoàng giành được tấm HCV danh giá ở cự ly bơi 800 m tự do.

Chuẩn bị cho những “cuộc đua lớn”

Sau SEA Games 30, TTVN lại bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn trong năm 2020 mà trước tiên là Olympic.

Thế vận hội mùa Hè Olympic 2020 tổ chức từ 24/7 đến 9/8 tại Nhật Bản, thi đấu 33 môn thể thao.

Ở sân chơi lớn nhất của thể thao thế giới, các VĐV Việt Nam cũng đã không còn choáng ngợp với “không khí” Olympic, nhất là sau tấm HCV bắn súng tại Olympic Rio de Janeiro 2016.

Để có thể đạt được thành tích tốt nhất tại Thế vận hội, ngành TDTT cũng đã xác định việc tập trung đầu tư các môn thế mạnh, trong đó các môn có thể có VĐV tham gia, gồm: Bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, rowing, đấu kiếm, vật, bơi, điền kinh, taekwondo, judo, cầu lông và karatedo, môn chính thức được đưa vào thi đấu từ kỳ đại hội này).

Ngay sau Olympic 2020, TTVN cũng bắt tay vào việc chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021.

Theo THANH PHƯƠNG (Báo Chính Phủ)