Ngày 15/12: Thể thao An Giang vươn lên hạng 12 toàn đoàn

15/12/2022 - 21:29

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 6 (15/12) Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, đoàn thể thao An Giang đã đoạt 9 Huy chương vàng (HCV), 15 Huy chương bạc (HCB), 14 Huy chương đồng (HCĐ), vươn lên hạng 12 toàn đoàn.

Ngay sau lễ khai mạc môn xe đạp đường trường Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, tại TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), các vận động viên (VĐV) đã thi đấu 2 nội dung: 30km tính điểm cá nhân nữ và 50km tính điểm cá nhân nam.

Với lực lượng gồm các tuyển thủ quốc gia, đội tuyển xe đạp nữ An Giang đã làm chủ cuộc đua. Tay đua Nguyễn Thị Thật lần lượt rút thắng các đối thủ để đoạt HCV nội dung tính điểm cá nhân nữ; VĐV Trần Thị Thùy Trang (An Giang) đoạt HCB; tay đua Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) đoạt HCĐ.

Ở nội dung 50km tính điểm cá nhân nam, được sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua Lê Ngọc Sơn đã mang về HCV thứ 2 cho xe đạp đường trường An Giang và là tấm HCV thứ 7 cho thể thao An Giang. Tay đua Quàng Văn Cường (Hà Nội) đoạt HCB; tay đua Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) đoạt HCĐ.

Ở ngày thi đấu cuối môn Taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022 tranh tài 5 nội dung thi quyền, An Giang có 3 nội dung vào vòng chung kết, gồm: Đồng đội nữ, đồng đội nam và đôi nam nữ.

Kết quả, 2 VĐV Hứa Văn Huy, Lê Trần Kim Uyên đoạt HCV đôi nam nữ. Ngoài ra, đội tuyển Taekwondo tỉnh An Giang đoạt 2 HCB nội dung quyền đồng đội nam; quyền đồng đội nữ. Trước đó, VĐV Lê Thị Ngọc Phương đoạt HCĐ nội dung đối kháng 46kg nữ.

Các vận động viên bơi thi đấu

Trong ngày thi đấu 4 môn bơi lội Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, VĐV Lê Nguyễn Paul đã mang về 1 HCV thứ 2 cho đội tuyển bơi An Giang nội dung 50m ngửa nam, với thành tích 26 giây 05; Trần Duy Khôi (TP. Hồ Chí Minh) hạng nhì, với thành tích 26 giây 16; Lương Jeremie Loic Nino (TP. Hồ Chí Minh) hạng ba, với thành tích 26 giây 69.

Ngày mai (16/12), xe đạp đường trường sẽ thi đấu 2 nội dung: 30km tính giờ cá nhân nữ; 40km tính giờ cá nhân nam. Bắn cung thi đấu 2 nội dung cuối tại đại hội là cung 3 dây và cung 1 dây đôi nam - nữ.

Ngoài ra, các môn: Wushu, Boxing, võ cổ truyền, Vovinam sẽ tiếp tục thi đấu các nội dung tiếp theo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022. Môn cử tạ sẽ khởi tranh tại tỉnh Thanh Hóa, với 2 hạng cân nữ (45kg và 49kg) và hạng cân 55kg nam. VĐV Phạm Đình Thi (đội tuyển cử tạ An Giang) sẽ tranh tài hạng cân 49kg nữ.

TRUNG HIẾU