Ngày 17/12: An Giang vào Top 10 Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022

17/12/2022 - 21:50

 - Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 8 (17/12) Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, 2 môn xe đạp đường trường và cử tạ tiếp tục thi đấu thành công, mang về 4 Huy chương vàng (HCV). Qua đó, giúp đoàn thể thao An Giang tạm vươn lên xếp hạng 10 toàn đoàn, với 16 HCV, 17 Huy chương bạc (HCB), 17 Huy chương đồng (HCĐ).

Ở ngày thi đấu hôm nay, các vận động viên (VĐV) xe đạp đường trường An Giang, gồm: Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân và Trần Thị Thùy Trang đã thi đấu xuất sắc, đoạt HCV nội dung 50km tính giờ đồng đội nữ, với tổng thời gian 1 giờ 10 phút 43 giây. Đồng Tháp đoạt HCB; TP. Hồ Chí Minh đoạt HCĐ.

Qua 3 ngày thi đấu, các cô gái An Giang đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành 3 HCV ở 3 nội dung xe đạp đường trường Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Ở môn Boxing, 2 VĐV: Võ Thị Kim Ánh và Nguyễn Thị Kim Sang đã thi đấu xuất sắc, giành thắng lợi ở trận bán kết hạng cân 54kg nữ và 45kg nữ, để giành quyền vào chơi trận chung kết tranh HCV. Các trận chung kết môn Boxing Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022 sẽ diễn ra vào ngày 20/12.

Đội tuyển cử tạ An Giang đang thi đấu rất thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022

VĐV cử tạ Trần Minh Trí đã tạo bất ngờ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, khi xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để đoạt 3 HCV hạng cân 67kg nam.

Ngày mai (18/12), môn võ cổ truyền sẽ bước ngày thi đấu cuối tại đại hội, với các trận chung kết đối kháng. VĐV Nguyễn Thị Tuyết Mai sẽ có trận đấu tranh HCV hạng cân 56kg nữ.

Môn xe đạp đường trường sẽ thi đấu 6 nội dung: 3km tính giờ cá nhân nữ, nam; 3km tính giờ đồng đội nữ, nam; 500m tốc độ nữ, nam.

Môn cử tạ sẽ thi đấu 3 hạng cân nam (73kg, 81kg và 89kg) và 2 hạng cân (59kg và 64kg). Đội tuyển cử tạ An Giang có VĐV Nguyễn Đức Toàn tranh tài hạng cân 73kg nam; Huỳnh Chí Đức tranh tài hạng cân 81kg.

TRUNG HIẾU