Ngày 20-11: Chúc thầy Park có năm 2019 viên mãn với HCV SEA Games

20/11/2019 - 19:18

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, HLV Park Hang Seo từ Hà Nội vào TP.HCM chuẩn bị bước vào hành trình săn vàng tại SEA Games 30.

Thầy Park đã thực hiện khối lượng công việc khổng lồ trong năm 2019. (Ảnh: Minh Hoàng)

Hôm nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, HLV Park Hang Seo từ Hà Nội vào TP.HCM chuẩn bị bước vào hành trình săn vàng tại SEA Games 30. Đó là chiến dịch mà ông đã lên kế hoạch tỉ mỉ và từng bước thực hiện dù phải xoay như chong chóng suốt năm 2019.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc một lúc sắm hai vai, điều hành hai BHL, dẫn dắt hai đội bóng và trải qua lịch trình vô cùng bận rộn. Với ĐT Việt Nam là Asian Cup, King’s Cup, Vòng loại World Cup. Với U22 Việt Nam là Vòng loại U23 châu Á, 9 đợt tập trung để chuẩn bị cho SEA Games.

Và HLV Park Hang Seo đã cùng bóng đá Việt Nam “đánh đâu thắng đó” trong năm 2019.

Ông giúp ĐT Việt Nam vào đến tứ kết Asian Cup, thắng Thái ngay trên đất Thái và giành ngôi Á quân King’s Cup. Tối qua, ĐT Việt Nam đã khép lại năm 2019 với ngôi đầu bảng G sau 5 trận bất bại (thắng 3, hòa 2).

Những đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu ở Vòng loại World Cup cũng là lúc HLV Park Hang Seo liên tục chạy đi, chạy về giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh cực lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Phần mang tên ĐT Việt Nam đã hoàn thành. Giờ chỉ còn phần mang tên U22+2 Việt Nam.

Ngoài những thành công trên sân cỏ, HLV Park Hang Seo và VFF còn gia hạn hợp đồng đến năm 2023. (Ảnh: Trần Tiến)

Hôm nay (20-11), U22+2 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách tham dự SEA Games 30 với 18 cầu thủ U22 được sàng lọc kỹ càng, kết hợp với Hùng Dũng và Trọng Hoàng cho 2 suất quá tuổi.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên, HLV Park Hang Seo được làm việc với đầy đủ đội U22+2 Việt Nam mà mình đã xây dựng dần dần suốt năm qua. Bởi từ sau Vòng loại U23 châu Á, U22 Việt Nam luôn phân tán lực lượng trong các đợt tập trung.

Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Tiến Linh là những thành viên U22 luôn có mặt trong thành phần ĐT Việt Nam. HLV Park Hang Seo cũng bồi dưỡng hàng loạt cầu thủ tiềm năng của U22 Việt Nam trong môi trường ĐT Việt Nam như Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Trọng Hùng…

Nhưng dù phân tán lực lượng, 20 cầu thủ U22+2 Việt Nam dự SEA Games vẫn nắm được lối chơi chung mà HLV Park Hang Seo xây dựng nhờ lối chơi tương đồng giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 22-11 tới, U22+2 Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines dự SEA Games và nếu săn vàng thành công, đó sẽ là cái kết vô cùng viên mãn cho năm 2019 của HLV Park Hang Seo cũng như bóng đá Việt Nam.

Theo NGUYÊN HÀ (VOV)