Nghi lễ tắm tượng Phật ý nghĩa của đồng bào Khmer dịp Chôl Chnăm Thmây

16/04/2026 - 17:30

 - Hôm nay, 16/4, ngày cuối cùng của tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer trang trọng thực hiện nghi lễ tắm tượng Phật tại các chùa, khép lại mùa lễ hội trong không khí linh thiêng, thành kính.

Tượng Phật được đặt trang trọng trên lễ đài, trang trí hoa tươi trước khi thực hiện nghi thức tắm tượng Phật.

Thời gian tiến hành lễ tắm tượng Phật thường vào buổi trưa, đầu giờ chiều hoặc xế chiều, tùy theo tập tục của từng địa phương.

Tại chùa Sro Lôn (xã Ô Lâm), khi mặt trời dịu nắng, sân chùa dần đông hơn. Trước khi nghi lễ bắt đầu, các vị sư, thành viên ban quản trị chùa tất bật chuẩn bị lễ đài, trang trí hoa tươi, sắp xếp và thỉnh tượng Phật một cách trang nghiêm.

Hòa thượng Chau Sơn Hy, Ủy viên Trung ương Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Sro Lôn cho biết: “Lễ tắm tượng Phật không chỉ là nghi thức tôn giáo mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Qua nghi lễ này, mỗi người tự nhắc nhở bản thân sống hướng thiện, biết buông bỏ điều xấu, vun bồi điều lành để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Hòa thượng Chau Sơn Hy (bìa phải) cùng chư tăng thực hiện nghi thức tắm tượng Phật.

Lễ tắm tượng Phật được tổ chức trang nghiêm tại chùa Sro Lôn (xã Ô Lâm).

Tại chùa Sóc Xoài (xã Mỹ Thuận) từ sáng sớm, đông đảo đồng bào phật tử đã tề tựu về chùa, mang theo lễ vật, thành tâm dâng cúng chư tăng, tạo nên không khí trang nghiêm, ấm áp trong ngày cuối cùng của tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Đến 10 giờ, nghi lễ tắm tượng Phật được trang trọng cử hành, với tất cả lòng thành kính, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, thuận hòa.

Đồng bào Khmer thực hiện nghi lễ với lòng thành kính.

Bà Néang Siêm, ngụ xã Tri Tôn cho biết: “Mỗi năm đến ngày này, gia đình tôi đều đến chùa Thom Ma Ni Mít. Khi tắm tượng Phật, tôi cầu mong cho con cháu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đây cũng là dịp để tôi nhắc nhở con cháu sống tốt hơn, biết yêu thương và gìn giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc”.

Đông đảo phật tử tham gia nghi thức tắm tượng Phật tại chùa Thứ Năm (xã Đông Thái).

Tại xã Giang Thành, chư tăng chùa Tà Teng trang nghiêm thực hiện nghi thức tắm tượng Phật.

Lãnh đạo xã Óc Eo cùng chư tăng thực hiện nghi lễ tắm tượng Phật, cầu mong quốc thái dân an, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Danh Minh Trung, ngụ xã Thạnh Lộc cho biết: “Đối với người Khmer, ngoài tắm tượng Phật, việc tắm cho cha mẹ trong dịp tết cũng rất ý nghĩa. Đây là cách để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn công sinh thành dưỡng dục và để cầu chúc cho cha mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu”.

DANH THÀNH thực hiện