
Thời gian qua, phong trào tập luyện TDTT quần chúng ở huyện Phú Tân phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện và thi đấu. Qua đó, góp phần rèn luyện thể chất, sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nhiều người dân trên địa bàn huyện ý thức trong việc lựa chọn, duy trì hình thức tập luyện TDTT phù hợp để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Em Võ Thị Hoàng Kim (học sinh Trường THPT Chu Văn An) cho biết, từ lâu em ý thức phải thường xuyên tập luyện TDTT, để rèn luyện sức khỏe bản thân. “Em luôn duy trì các hoạt động TDTT. Dù có bận việc học em cũng cố gắng dành một chút thời gian luyện tập” - Hoàng Kim chia sẻ.
Người dân tự chọn cho mình ít nhất 1 môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện thích hợp. Các môn thể thao được nhiều người lựa chọn, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật, xe đạp, đi bộ…. Hiểu được ý nghĩa của thể dục, thể thao đối với sức khỏe, chị Võ Kim Phụng (ngụ thị trấn Phú Mỹ) cho biết, chị duy trì luyện tập các môn thể thao, như: Bóng chuyền, chạy bộ, Yoga, Aerobic… Ngoài tăng cường sức khỏe, luyện tập TDTT thường xuyên còn giúp giảm mệt mỏi sau thời gian làm việc căng thẳng.
Đều đặn vào các chiều mỗi ngày, sân cầu lông 5 Tuyên (ấp Mỹ Hóa 1, xã Tân Trung), dù còn khá sớm nhưng chật cứng người chơi. Nơi đây, từ lâu trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người đam mê cầu lông, trong đó có cả cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh... của xã. Anh Phạm Thanh Vân (giáo viên Trường Tiểu học "A" Tân Hòa) cho biết, ngày nào anh cũng đến sân để luyện tập cầu lông cùng những người có cùng đam mê. “Luyện tập môn thể thao này thường xuyên giúp sức khỏe cải thiện rõ rệt. Trước đây, khi chưa chơi thể thao, tôi hay bị bệnh lặt vặt, cứ 1 - 2 tháng phải uống thuốc. Từ ngày chơi cầu lông, tình trạng sức khỏe được cải thiện rõ, không còn bệnh vặt như trước” - anh Vân nói.
Không chỉ người trẻ mới hiểu được tầm quan trọng của việc tham gia TDTT, mà phong trào TDTT còn được người lớn tuổi đặc biệt quan tâm, duy trì tập luyện thường xuyên mỗi ngày. Ông Nguyễn Văn Lực (thị trấn Phú Mỹ) cho biết, ông thường xuyên đi bộ vào mỗi buổi sáng. Nhờ thường xuyên vận động nên sức khỏe của bản thân ông được đảm bảo, không bị đau ốm vặt như những người ở cùng độ tuổi.
Nhằm thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển, huyện Phú Tân xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp đặc thù địa phương; tuyên truyền lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập TDTT. Nhờ vậy, ý thức rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Tại khu dân cư, tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp. Tại cơ quan, đơn vị, sau mỗi ngày làm việc, cán bộ, công nhân viên chức, lao động thường xuyên tham gia thể thao, giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, công tác.
Việc tham gia các hoạt động TDTT quần chúng giúp rèn luyện thân thể, phòng, chống bệnh tật. Đồng thời, góp phần xây dựng nếp sống lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Để phong trào TDTT quần chúng phát triển, huyện Phú Tân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới và đa dạng cách thức tổ chức các hoạt động; thành lập các câu lạc bộ TDTT cơ sở, nhằm thu hút người dân tham gia.
MINH ĐỨC