Người giữ lửa phong trào Đội

11/06/2026 - 05:20

 - Bằng sự sáng tạo và tâm huyết, đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội ở An Giang đang tạo nhiều sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng và phát triển toàn diện cho học sinh.

Trao chứng nhận giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2025 - 2026. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Trong những năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi tỉnh An Giang không ngừng được củng cố, phát triển. Số lượng và chất lượng đội viên ngày càng tăng. Nhiều đội viên đã phấn đấu vượt khó học giỏi, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, nhiều đội viên xuất sắc được công nhận là cháu ngoan Bác Hồ. Có được kết quả ấy một phần là nhờ sự đóng góp quan trọng của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong việc rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và nhân cách cho đội viên, học sinh.

Nổi bật trong bức tranh toàn cảnh ấy là cô Hồ Cẩm Kim - Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Lạc Quới, xã Ba Chúc. Gần 2 thập kỷ gắn bó với trẻ em ở vùng biên giới đầy nắng gió, cô vẫn miệt mài bám trụ với nghề bằng tất cả tình yêu và sự tận tâm. Cô Kim nhớ lại những ngày đầu đi gieo từng con chữ cho học trò người Khmer giữa muôn vàn điều kiện thiếu thốn. Bằng nghị lực và trái tim của một nhà giáo, cô từng bước trở thành một điểm tựa vững chắc, thắp lên ngọn lửa khát vọng đến trường, khao khát tri thức cho biết bao thế hệ trẻ nhỏ nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đối với công tác Đội, cô Cẩm Kim thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho đội viên thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử địa phương, tuyên truyền ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó giúp đội viên, học sinh hiểu hơn về truyền thống quê hương, đất nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng và xã hội.

Ngoài ra, cô Cẩm Kim cũng tích cực tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên như hội thi tìm hiểu lịch sử - văn hóa địa phương, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Những hoạt động này không chỉ tạo môi trường rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu của đội viên mà còn góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong học sinh.

Nhằm tạo sân chơi thiết thực, bổ ích cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2025 - 2026. Hội thi thu hút 80 giáo viên tiêu biểu đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trong tỉnh tham gia. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Quốc Điện cho biết, hội thi là dịp để tôn vinh năng lực chuyên môn, kỹ năng công tác và phẩm chất sư phạm của đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội. Đây còn là cơ hội để ngành giáo dục An Giang nhìn lại, đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ làm công tác Đội ở cơ sở trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. “Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, trẻ em có thêm nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, đồng thời cũng đối mặt với nhiều nguy cơ về đạo đức, lối sống, tâm lý và hành vi lệch chuẩn. Chính vì vậy, vai trò của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội lại càng thêm quan trọng. Thầy cô không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là người kiến tạo môi trường giáo dục nhân văn, nơi học sinh được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội và lý tưởng sống lành mạnh, tích cực”, ông Cao Quốc Điện nhận định.

Nhờ những “kỹ sư tâm hồn” bền bỉ và sáng tạo ấy, chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại các trường học trên địa bàn ngày càng được nâng tầm, khẳng định được vị trí, chỗ đứng vững chắc và không thể thay thế trong tâm trí cũng như tình cảm của lớp lớp thiếu nhi, đội viên.

ĐỨC TOÀN