
Xác định tầm quan trọng của rèn luyện thể lực, hoạt động TDTT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng mới hệ thống dụng cụ TDTT ngoài trời, phòng tập gym, sân bóng đá, bóng chuyền, sân tennis. Các đơn vị trực thuộc cũng chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống sân bãi, vật chất luyện tập đầy đủ, phù hợp. Câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền được thành lập, thu hút đông đảo CBCS tham gia. Qua đó, sức khỏe bộ đội tăng lên, đáp ứng tốt nội dung kiểm tra sức khỏe hàng năm; bảo đảm gần 99% quân số khỏe tham gia học tập công tác, sẵn sàng chiến đấu.
Đến các đơn vị biên phòng vào buổi chiều, ngày nghỉ, quang cảnh tập luyện TDTT rộn ràng, sôi nổi từ ngoài cổng, kéo dài đến các khoảng sân trống trong toàn doanh trại. Ai yêu thích thể hình, có thể tập trung vào phòng gym nội bộ, đầy đủ trang thiết bị như phòng gym kinh doanh bên ngoài. Người yêu thích bộ môn bóng đá thì kéo ra sân cỏ nhân tạo, “kiếm chút mồ hôi”. Tốp khác rủ nhau đi bộ vài chục phút quanh sân… Tất cả tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, tiếng cười nói gắn kết mọi người, tạm gác công việc chuyên môn, dành tâm trí cho cơ thể mình.
Hơn 1 năm nay, trước sức lan tỏa của bộ môn pickleball, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng 3 sân chuyên dụng, cải tạo 2 sân tennis thành sân pickleball. Người biết chơi trước hướng dẫn người sau. Dần dần, từ thủ trưởng đơn vị, đến cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, thậm chí chiến sĩ nghĩa vụ quân sự cùng lan tỏa niềm đam mê. Câu lạc bộ Pickleball được thành lập ở nhiều đơn vị. Các giải đấu giao lưu nội bộ, giao lưu với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn… ngày càng phổ biến. Kết quả thi đấu chỉ mang tính chất “vui vẻ là chính”, không đặt nặng ai thắng, ai thua. Theo tinh thần tổ chức giải, mỗi người nỗ lực trên sân đã tự chiến thắng chính bản thân mình. Nay được thêm niềm vui từ những trận đấu kịch tính, khép lại giải đấu, ai nấy đều phấn khởi, hào hứng chờ đợi mùa giải tiếp theo.
“Việc ra mắt câu lạc bộ, tổ chức các giải thi đấu pickleball góp phần làm đa dạng, phong phú thêm phong trào thể thao quần chúng. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và quy tụ tài năng pickleball cho đơn vị khi tham gia các do cấp trên và địa phương tổ chức. Đồng thời, chúng tôi muốn tạo sân chơi bổ ích, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài BĐBP tỉnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần lành mạnh, rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho CBCS, cùng đoàn kết thực hiện tốt mọi nhiệm vụ” - đại tá Trần Quốc Khánh (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh) chia sẻ.

Không chỉ đẩy mạnh phong trào TDTT phong trào, lực lượng BĐBP tỉnh còn đào tạo những hạt giống chất lượng cao “đem chuông đi đánh xứ người”. Năm 2024, đơn vị tuyển chọn 40 vận động viên, 5 huấn luyện viên tham gia Hội thao Quốc phòng cấp Bộ Tư lệnh. Đồng thời, tiến hành luyện tập các nội dung: Cầu lông, bóng bàn, quần vợt, chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật, chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, vượt vật cản, võ chiến đấu tay không. Kết quả, đoàn An Giang xếp thứ 5/28; nhiều môn đạt thành tích cao, như: Cầu lông (1 huy chương vàng đơn nam, 1 huy chương vàng đơn nữ), quần vợt (1 huy chương bạc đôi nam nữ, 2 huy chương đồng đơn nam và đơn nữ), võ chiến đấu tay không (2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng), bơi vũ trang (giải 4 đồng đội), vượt vật cản (giải 4 đồng đội).
Những thành tích xuất sắc này phần nào đánh giá được khả năng tổ chức, chỉ huy huấn luyện của các đơn vị; khẳng định phong trào TDTT, rèn luyện sức khỏe của BĐBP có sự tiến bộ cả về nội dung, hình thức và chất lượng. Có thể thấy, rèn luyện thể lực, luyện tập thể thao là hoạt động không thể tách rời của huấn luyện chiến đấu. Việc tham gia chơi thể thao đem lại hiệu quả kép, vừa để rèn luyện và vừa để thư giãn trong lực lượng vũ trang nói chung, BĐBP tỉnh nói riêng.
GIA KHÁNH