Người ươm mầm Vovinam ở “xứ lụa”

27/06/2025 - 06:37

 - Nhiệt huyết và đam mê môn võ Vovinam đã thôi thúc anh Nguyễn Minh Khôi (đẳng cấp Chuẩn Hồng đai) phát triển phong trào luyện tập môn võ này cho thanh, thiếu niên TX. Tân Châu. Hơn 5 năm, nhiều câu lạc bộ Vovinam được thành lập trên quê hương “xứ lụa” đã khẳng định vai trò "ươm mầm” những tài năng, nuôi dưỡng đam mê, phát triển võ thuật tại địa phương.

Đam mê võ truyền thống

Anh Nguyễn Minh Khôi cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT năm 2006, anh thi đậu ngành Sư phạm Sinh, Trường Đại học An Giang. Trong giai đoạn từ năm 2006 - 2010, anh Khôi tham gia luyện tập Vovinam, thi đấu tại các giải, hội thao trong và ngoài tỉnh. Thành tích nổi bật của anh là đoạt 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang năm 2010; 2 huy chương bạc nội dung song luyện và tứ đấu đòn chân tại giải ĐBSCL năm 2019.

Nói về cơ duyên tiếp cận với môn võ thuật này, anh Khôi cho biết, trong quá trình học tập tại Trường Đại học An Giang, bản thân được tiếp cận với  môn võ Vovinam và Taekwondo. Sau khi tìm hiểu, nhận thấy Vovinam là môn võ truyền thống của Việt Nam, mang tinh thần dân tộc, giúp mình rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần, nên anh quyết tâm theo đuổi. “Qua việc luyện tập Vovinam, mình cũng mong muốn góp phần giữ gìn nét đẹp võ thuật Việt Nam. Đồng thời, lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết và ý chí kiên cường của người Việt” - anh Khôi chia sẻ.

Ngày càng nhiều thanh, thiếu niên TX. Tân Châu yêu thích môn võ Vovinam

Ươm mầm đam mê

Tốt nghiệp đại học, anh Khôi mang theo hoài bão phát triển phong trào luyện tập Vovinam về “xứ lụa” Tân Châu. Các lớp võ thuật lần lượt được mở tại Trường THCS Long An (xã Long An), Trường THPT Nguyễn Quang Diêu. Khoảng tháng 3/2025, anh Khôi tiếp tục mở lớp tại Nhà thiếu nhi TX. Tân Châu, luyện tập vào 18 giờ các ngày thứ 2, 4, 6.

Anh Khôi cho biết, Vovinam được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đăng ký học để tìm hiểu văn hóa dân tộc, cũng như rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, quá trình mở lớp võ cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhất là có nhiều câu lạc bộ, môn võ khác có mặt trên địa bàn. Ngoài ra, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nên chưa thu hút được nhiều môn sinh luyện tập. “Dù khó khăn, nhưng đây cũng là một cơ hội để bản thân học hỏi và cải thiện nhiều hơn trong quá trình giảng dạy. Sự tiến bộ, trưởng thành chính là động lực để mình tiếp tục công việc dạy võ” - anh Khôi chia sẻ thêm.

Từ sự cố gắng, nỗ lực của thầy và trò đã gặt hái được nhiều “trái ngọt”. Các môn sinh của anh Khôi gặt hái được nhiều thành công tại các hội thi trong và ngoài địa phương. Nổi bật là giải Nhì toàn đoàn tại Giải Vovinam các câu lạc bộ TX. Tân Châu năm 2019. Tại Giải trẻ Vovinam các câu lạc bộ  huyện Tri Tôn mở rộng năm 2024, học viên của anh Khôi có 5 vận động viên tham gia với 7 nội dung và đạt thành tích 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Ngoài ra, tại Giải trẻ Vovinam các câu lạc bộ tỉnh An Giang năm 2025,  có 4 môn sinh của anh Khôi tham gia 7 nội dung thi đấu, đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Bạn Võ Văn Đực Em cho biết, đã luyện tập Vovinam 5 năm: “Đây là môn võ có tính thực chiến cao, dễ áp dụng trong những trường hợp khó khăn. Bản thân em cũng đạt được nhiều huy chương tại các hội thao, nên em cảm thấy rất vui và tự hào”.

Ngoài nâng cao chất lượng giảng dạy, anh Khôi còn tổ chức các buổi diễn phục vụ, quảng bá hình ảnh Vovinam nhân các dịp lễ, hội, sự kiện tại địa phương… Thời gian tới, anh Khôi có kế hoạch mở rộng thêm các lớp học để nhiều người tiếp cận môn võ thuật truyền thống của Việt Nam. Tích cực quảng bá Vovinam thông qua các kênh truyền thông, sự kiện văn hóa, nhằm giúp mọi người hiểu rõ giá trị tinh thần và lợi ích của của việc tập võ.

ĐỨC TOÀN