Nguyễn Thị Huyền độc chiếm kỷ lục SEA Games

11/05/2023 - 20:11

Giành huy chương vàng (HCV) ở nội dung chạy 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền chính thức trở thành vận động viên (VĐV) giành nhiều HCV nhất ở môn điền kinh trong lịch sử SEA Games.

Trước đó, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ kỷ lục giành 11 HCV trong môn điền kinh qua các kỳ SEA Games cùng với Triyaningsih (Indonesia).

Tuy nhiên, tính đến chiều nay (11/5), nữ VĐV của Việt Nam đã vươn lên độc chiếm vị trí hạng nhất, sau tấm HCV thứ 12 trong sự nghiệp của cô ở môn thể thao "nữ hoàng" qua các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Nguyễn Thị Huyền lao đến kỷ lục mới trong lịch sử SEA Games (ảnh: Mạnh Quân).

Chiều nay, Nguyễn Thị Huyền về nhất ở đợt chạy chung kết nội dung 400m rào nữ, với thành tích 56 giây 29, chính thức xô đổ kỷ lục từng tồn tại 6 năm của Triyaningsih (tấm HCV cuối cùng của VĐV Indonesia diễn ra tại SEA Games lần thứ 29 năm 2017).

Cụ thể, 12 HCV của Nguyễn Thị Huyền tính cho đến chiều nay gồm 3 HCV tại SEA Games 28 năm 2015 ở Singapore, 3 HCV tại SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia, 2 HCV tại kỳ đại hội lần thứ 30 năm 2019 ở Philippines, 2 HCV ở SEA Games 31 năm 2022 ở Việt Nam, cùng 2 tấm HCV ở kỳ đại hội năm nay, trên đất Philippines.

Nguyễn Thị Huyền đã có tổng cộng 12 HCV, trở thành VĐV điền kinh có nhiều HCV nhất qua các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Lẽ ra sau SEA Games 31 năm ngoái, Nguyễn Thị Huyền đã có 11 HCV điền kinh, nhưng 1 HCV ở nội dung tiếp sức của cô bị tước vì trong đội tuyển chạy tiếp sức Việt Nam năm ngoái có VĐV dương tính với doping.

Cách đây 2 ngày, hôm 9/4, nếu Nguyễn Thị Huyền không bất ngờ bị xếp ở làn chạy số 7 (làn chạy thường chỉ dành cho các VĐV trẻ hoặc ít tên tuổi) ở đợt chạy chung kết, nội dung 400m nữ, cố đã có tấm HCV thứ 12 của mình sớm hơn nữa (ở nội dung nói trên, Nguyễn Thị Huyền chỉ có huy chương bạc).

Điều đáng chú ý khác, Nguyễn Thị Huyền năm nay 30 tuổi, về lý thuyết vẫn còn có thể giữ phong độ, vẫn có thể giành thêm HCV SEA Games sau đây 2 năm, để đào sâu cách biệt với Triyaningsih nói riêng (đã giải nghệ) và làng điền kinh Đông Nam Á nói chung.

Theo Dân Trí