Nguyễn Thị Oanh xếp thứ 5 tại giải điền kinh châu Á

12/07/2023 - 19:26

Tranh tài với rất nhiều đối thủ mạnh, Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích ở vị trí thứ 5 ở nội dung 1.500m nữ tại giải điền kinh châu Á 2023.

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay của tuyển điền kinh Việt Nam là màn tranh tài của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung sở trường 1.500m.

Ở SEA Games 32 vừa qua, Nguyễn Thị Oanh giành HCV 1.500m với thông số 4 phút 16 giây 85. Còn hồi đầu năm nay tại Kazakhstan, cô gái vàng của thể thao Việt Nam giành HCV giải điền kinh trong nhà châu Á với thành tích 4 phút 15 giây 55.

Đối thủ chính của Nguyễn Thị Oanh ở giải châu Á 2023 là VĐV người Nhật, Nozomi Tanaka, với thông số tốt nhất từng đạt được là 4 phút 08 giây 30. Ngoài ra còn có Yume Goto (Nhật Bản, 4 phút 14 giây), Lily Das (Ấn Độ, 4 phút 14 giây 20), Artigala (Sri Lanka, 4 phút 14 giây 50)...

Nguyễn Thị Oanh không thể làm nên bất ngờ

Nguyễn Thị Oanh không thể làm nên bất ngờ

Chân chạy quê Bắc Giang xuất phát ở làn số 6, cùng tranh tài với 10 VĐV khác. Ở vòng đầu tiên, Oanh dùng chiến thuật núp gió nhằm giữ sức. Tuy nhiên, ở sân chơi châu Á đối đầu với nhiều đối thủ mạnh, VĐV Việt Nam dần bị tụt lại phía sau. Sau 3 vòng đấu, Nguyễn Thị Oanh chạy ở vị trí thứ 5.

Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 5 ở giải châu Á

Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 5 ở giải châu Á

Đúng như dự đoán, Nozomi Tanaka về đích đầu tiên, giành HCV với thành tích 4 phút 06 giây 75. Nguyễn Thị Oanh đứng thứ 5 với thành tích 4 phút 18 giây 84, kém khoảng 2 giây với thông số của tấm HCV SEA Games 32.

Như vậy, ở ngày thi đấu đầu tiên, tuyển điền kinh Việt Nam chưa có huy chương nào. Trước đó, ở cuộc tranh tài diễn ra vào sáng 12/7 tại vòng loại 400m nam, cả hai đại diện của Việt Nam là Nguyễn Tùng Lâm và Trần Đình Sơn đều thi đấu không thành công.

Chân chạy người Bắc Giang không thể làm nên điều bất ngờ

Chân chạy người Bắc Giang không thể làm nên điều bất ngờ

Tùng Lâm thi đấu ở đợt chạy đầu tiên và về đích hạng 7/8, dừng chân ở vòng loại. Trần Đình Sơn ở đợt chạy thứ tư, về đích hạng 5/8 với thành tích 47 giây 85, không thể giúp chân chạy người Hà Tĩnh giành quyền đi tiếp vào bán kết.

Giải điền kinh châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan từ 12-16/7. Giải năm nay có sự tham dự của 42/45 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là giải tiền Asiad 19.

Việt Nam tham dự giải đấu này với 20 tuyển thủ, hầu hết là những VĐV vừa giành thành tích huy chương ở SEA Games 32 vừa qua tại Campuchia như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hà, Lương Đức Phước, Nguyễn Trung Cường, Hoàng Thị Ánh Thục, Ngần Ngọc Nghĩa, Trần Thị Nhi Yến, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Thị Hồng Lệ...

Theo ĐẠI NAM (VietNamNet)