Nguyễn Thùy Linh giành ngôi Á quân giải cầu lông Đức mở rộng 2024

04/03/2024 - 08:42

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã để thua 0 - 2 Mia Blichfeldt (Đan Mạch, hạt giống số 6 của giải) ở chung kết giải cầu lông Đức mở rộng 2024.

Chú thích ảnh

Thùy Linh lỡ danh hiệu quốc tế đầu tiên trong năm 2024. Ảnh: BWF

Trước trận trận chung kết giải cầu lông Đức mở rộng 2024 (Super 300), Mia Blichfeldt đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, hơn Thùy Linh 1 bậc. Trong quá khứ, tay vợt Việt Nam từng thắng Mia Blichfeldt, nhưng lần gặp lại này cô đã không thể lặp lại thành tích trên ở trận tranh danh hiệu quốc tế.

Set 1, tay vợt người Đan Mạch nhập cuộc tốt, trong khi Thùy Linh mắc nhiều lỗi trả cầu và để thua 11 - 21.

Sang set 2, Mia Blichfeldt tiêp tục cho thấy sự áp đảo ủa mình khi có thời điểm dẫn trước 11 - 2 trước khi để thua 9 - 21, qua đó nhận thất bại 0 - 2 chung cuộc.

Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Blichfeldt, còn Thùy Linh đã có một giải đấu đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp cầm vợt của mình. Việc giành HCB giải cầu lông Đức mở rộng 2024 cũng giúp Thùy Linh tiến gần hơn tới tấm vé chính thức dự Olympic Paris 2024. Ngôi Á quân cũng giúp tay vợt Việt Nam có được 5.950 điểm thưởng cùng 7.980 USD tiền thưởng.

Giải cầu lông Đức mở rộng thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300. Đây là lần đầu tiên Thùy Linh lọt vào chung kết một giải đấu ở cấp độ này. Ngày 5/3, Thùy Linh sẽ tham dự Pháp mở rộng 2024 - giải thuộc cấp độ BWF World Tour Super 750.

Theo TTXVN