Nhận định bóng đá Italy đấu Ukraine: Mệnh lệnh chiến thắng

12/09/2023 - 14:22

Tuyển Italy bước vào cuộc tiếp đón Ukraine, thuộc lượt trận thứ 6 bảng C vòng loại EURO 2024, với nhiệm vụ phải giành chiến thắng để rũ bỏ khó khăn.

Đội tuyển Italy bước vào giai đoạn mới cùng Luciano Spalletti không mấy suôn sẻ, khi bị Bắc Macedonia cầm hòa 1-1.

"Gặp Bắc Macedonia, chúng tôi chơi không tốt", Spalletti bình luận về trận đấu cuối tuần qua.

Trước Bắc Macedonia, đối thủ từng khiến họ làm khán giả World Cup 2022, Italy cầm bóng vượt trội nhưng không thể áp đặt lối chơi như Spalletti mong muốn.

Spalletti tìm kiếm chiến thắng đầu tiên với Azzurri

Khả năng dứt điểm của Azzurri là hạn chế lớn. Rất nhiều cơ hội tốt bị đội trưởng Ciro Immobile và các đồng đội bỏ qua.

Phong độ của Gigio Donnarumma cũng là vấn đề của Italy. Phản ứng không tốt của anh dẫn đến việc Bắc Macedona có bàn gỡ hòa.

Giờ đây, Italy bước vào cuộc tiếp đón Ukraine ở lượt trận thứ 6 vòng loại EURO 2024 với rất nhiều áp lực.

Ukraine vừa có trận đấu khá hay khi cầm hòa Anh 1-1. Họ đứng nhì bảng C với 3 điểm nhiều hơn Italy.

Chính vì thế, chiến thắng là điều bắt buộc với Italy. Khi ấy, Azzurri có thể giải tỏa được gánh nặng tâm lý cho giai đoạn tiếp theo của vòng loại EURO 2024.

So với trận hòa Bắc Macedonia, Spalletti sẽ thực hiện một số thay đổi trong đội hình Italy để quyết đấu Ukraine.

Mancini chấn thương nên Scalvini đá cặp trung vệ cùng Bastoni. Ở hàng tiền vệ, Locatelli và Frattesi có khả năng lấy chỗ của Tonali và Cristante.

Zaniolo và Raspadori cũng có cơ hội đá chính trên hàng công. Cả hai hoạt động hai cánh hỗ trợ cho Immobila.

Spalletti chưa có nhiều thời gian làm việc với Italy nhưng quyết duy trì lối đá như từng áp dụng với Napoli mùa trước. Một trận đấu không dễ dàng, nhưng Azzurri hứa hẹn có được trọn 3 điểm.

Lực lượng:

Italy: Mancini, Pellegrini, Politano, Chiesa chấn thương.

Ukraine: Mudryk chấn thương nhẹ nhưng có thể thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Italy (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori.

Ukraine (4-5-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvstov, Mykolenko; Tsgankov, Stepanenko, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Yaremchuk.

Tỷ lệ trận đấu: Italy chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/2

Dự đoán: Italy thắng 2-1.

Theo Vietnamnet