Nhiều nước ghi nhận số ca COVID-19 tăng cao

19/07/2021 - 07:57

Chính phủ Thái Lan mở rộng phạm vi áp dụng hạn chế, sau khi nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 mức cao mới trong ngày thứ ba liên tiếp.

Tư vấn trước khi xét nghiệm COVID-19 tại Luân Ðôn (Anh). Ảnh REUTERS

Ngày 18-7, số người mắc bệnh và tử vong do COVID-19 tại Thái Lan tiếp tục lập "kỷ lục", lần lượt là 11.397 và 101 ca. Ngoài một số nước Ðông - Nam Á chật vật ứng phó làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng, dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp tại Iran. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Iran đã lên 86.966 người, trong khi có tới 15.139 ca mắc mới chỉ trong 24 giờ.

Tại châu Âu, sự lây lan của biến thể Delta khiến số ca mắc ở Anh tăng trở lại. Anh ghi nhận thêm 54.674 ca mới, mức cao nhất trong sáu tháng qua. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu (EU) xác nhận chiến dịch tiêm chủng tại khu vực tiếp tục được đẩy mạnh, khi EU vượt Mỹ về tỷ lệ người dân được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và trở thành châu lục có số người được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin cao nhất thế giới.

Tại châu Mỹ, Mexico ghi nhận tới 12.631 ca mắc trong một ngày. Số ca mắc mới tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này trong tuần qua lên mức cao nhất kể từ hồi tháng 2. Brazil cũng chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới, tạo thêm sức ép đối với hệ thống y tế. Thêm 868 ca tử vong trong 24 giờ, tổng số ca tử vong tại Brazil là hơn 541.000 ca, cao thứ hai trên thế giới.

Theo trang thống kê worldometers.info, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 190 triệu ca. Ðến tối 18-7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 190,8 triệu ca mắc và hơn bốn triệu người tử vong. Số ca điều trị khỏi là 173,85 triệu ca.

Theo Nhân Dân