Nhiều sân chơi hấp dẫn cho người dân huyện đầu nguồn

19/01/2022 - 06:20

Hiện nay, huyện đầu nguồn An Phú đang khẩn trương chuẩn bị Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) cấp huyện lần thứ IX. Đây là sự kiện nổi bật, góp phần nâng chất phong trào TDTT địa phương, tạo sân chơi hào hứng cho người dân trong dịp Tết đến, xuân về.

Nhiều sân chơi thể thao hấp dẫn ở huyện An Phú trước thềm xuân Nhâm Dần 2022

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Lê Thanh Phương, Đại hội TDTT huyện An Phú lần thứ IX được tổ chức qua 3 giai đoạn, với 10 môn thi đấu, tranh 50 bộ huy chương, gồm: Bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, việt dã, đẩy gậy, bơi lội, cờ tướng, cầu lông. Giai đoạn 1 được tổ chức từ ngày 10-1 đến 31-1-2022 (gồm: Môn cờ tướng, kéo co, việt dã) nhằm tạo sân chơi hào hứng, phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, giải đấu còn hướng đến chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ và vận động viên (VĐV) tham gia đại hội.

Trong giai đoạn 2 (từ ngày 1-3 đến 25-3-2022), UBND huyện An Phú tổ chức giải bóng đá nữ, bóng chuyền hơi nữ và cầu lông, hướng đến mục tiêu tạo sân chơi để chị em hưởng ứng ngày quốc tế phụ nữ (8-3), ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam (27-3)… Riêng giai đoạn 3 (từ ngày 15-4 đến 19-5-2022) sẽ là sân chơi hấp dẫn cho các VĐV nam (thi đấu môn bóng đá, bóng chuyền, bơi lội và đẩy gậy) nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5).

Đại hội là hoạt động quan trọng, giúp đánh giá quá trình xây dựng, phát triển phong trào TDTT trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021. Qua đó, thúc đẩy và nâng chất phong trào luyện tập TDTT quần chúng ở huyện đầu nguồn, tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần cải thiện thể chất con người Việt Nam hiện tại và tương lai.

Với ý nghĩa đặc biệt đó, UBND huyện An Phú phân công các ngành, địa phương tích cực tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, huấn luyện, bồi dưỡng VĐV để mang đến khả năng tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng thi đấu, tăng tính cạnh tranh trên tinh thần trung thực, cao thượng của Đại hội TDTT lần này.

Qua đại hội, ngành thể thao huyện An Phú sẽ tìm kiếm những VĐV có tố chất để bổ sung vào đội tuyển của huyện, hướng đến thành tích tốt ở Đại hội TDTT cấp tỉnh. Thực tế, huyện đầu nguồn đã có những bước tiến ở một số môn, như: Đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá… trong những năm gần đây, dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, ảnh hướng đến quá trình tập luyện, chuẩn bị nhân lực của ngành thể thao địa phương.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) huyện An Phú Nguyễn Thị Kim Hà cho hay: “Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT cấp huyện và phục vụ người dân dịp xuân Nhâm Dần 2022, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện lồng ghép tổ chức nhiều sân chơi thể thao hấp dẫn. Cụ thể, thị trấn An Phú có giải kéo co, cờ tướng; xã Khánh An kết hợp nội dung thi đấu trong Đại hội TDTT cấp xã với sân chơi mừng Đảng, mừng xuân 2022. Các địa phương khác nối lại việc tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Có thể khẳng định, phong trào TDTT trên địa bàn huyện An Phú trước thềm năm mới đang rất sôi động, không quên đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”.

Ngoài ra, Trung tâm VHTT huyện An Phú phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Giải quần vợt mừng Đảng, mừng xuân mở rộng năm 2022, nhằm tạo sân chơi cho các cá nhân đam mê môn thể thao này. Với sự đầu tư cơ sở vật chất những năm qua, huyện An Phú nỗ lực tăng số lượng người chơi quần vợt, cũng như kết nối, giao lưu với tay vợt ở địa phương khác trong tỉnh, nhằm tạo sức bật cho môn thể thao được xem là “kén” người chơi này.

“Hiện tại, Trung tâm VHTT huyện đang tích cực hỗ trợ các xã, thị trấn về chuyên môn trong công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, tạo sân chơi hấp dẫn, bài bản cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị để hướng đến kỳ Đại hội TDTT cấp huyện chất lượng, tìm kiếm VĐV tiềm năng tham gia sân chơi cấp tỉnh trong thời gian tới. Mong rằng, sự hưởng ứng tích cực của người dân, sự nỗ lực của ngành thể thao, các ban, ngành liên quan và địa phương sẽ mang đến giải đấu hấp dẫn, phục vụ người dân trước thềm năm mới và cả năm 2022” - bà Nguyễn Thị Kim Hà kỳ vọng.

THANH TIẾN