Nhiễu thông tin thời đại số

08/08/2025 - 05:00

Trong kỷ nguyên số, khi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, việc phân biệt thật, giả là một thách thức lớn.

Trò chuyện tại quán cà phê ở phường Long Xuyên, chú Nguyễn Văn Son (ngoài 50 tuổi) chia sẻ: “Bây giờ mở điện thoại lên là thấy đủ thứ tin. Nhiều thông tin chưa biết đúng, sai, tôi đã nghe hàng xóm bàn tán sôi nổi, nhiều lúc hoang mang lắm”. Câu chuyện của chú Son là nỗi trăn trở chung của nhiều người khi đối diện với “bão thông tin” giữa thời đại số.

Nhiễu thông tin là hiện tượng thông tin từ nguồn đến nơi nhận bị sai lệch. Thậm chí, không ít nội dung sai sự thật, thậm chí bị bóp méo, xuyên tạc hoặc cố ý gài cắm nhằm phục vụ mục đích cá nhân, nhóm lợi ích. Trước sự phát triển của mạng xã hội như hiện nay, thông tin được lan truyền với tốc độ rất nhanh mà không cần kiểm chứng, gây nhiều hệ lụy và ảnh hưởng tiêu cực.

Tin giả, thông tin sai lệch còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào báo chí chính thống, vào các thiết chế xã hội. Mỗi ngày, ai cũng bắt gặp hàng loạt “tin nóng” tiêu cực, họ dễ rơi vào trạng thái hoài nghi, mất định hướng hoặc bị cuốn theo tâm lý “đám đông”. Đặc biệt, thông tin kích động, chia rẽ, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước còn đe dọa sự ổn định an ninh, trật tự xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đất nước.

Báo chí chính thống giữ vai trò then chốt trong việc kiểm chứng, định hướng thông tin và giáo dục công chúng. Thời gian qua, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đã thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh trung thực đời sống, đồng thời là diễn đàn dân chủ rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân địa phương, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân An Giang.

Hàng tuần, lãnh đạo đơn vị đều định hướng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn trong tỉnh; tuyên truyền trước, trong và sau các ngày kỷ niệm, lễ lớn của tỉnh và đất nước. Đồng thời, triển khai nhiều kế hoạch cải tiến, nâng cao chất nội dung thông tin, tuyên truyền của các loại hình báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói; đảm bảo nội dung thông tin, tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng, để thông tin đến với công chúng là chính xác, khách quan, kịp thời.

Phóng viên Thanh Tiến (Phòng Báo in) chia sẻ: “Trong bối cảnh tin giả tràn lan, vai trò của nhà báo trong việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh tính xác thực của thông tin trở nên “sống còn”. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn định hướng cảm xúc, định hướng tư duy và nhận thức của công chúng. Những bài báo có chiều sâu vừa phải mang tính nhân văn, vừa có khả năng tác động đến hành vi của con người, củng cố niềm tin xã hội. Vì vậy, người làm báo phải luôn đặt sự thật và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu”.

Báo chí chính thống ngoài truyền đạt sự kiện, còn đi sâu phân tích, lý giải, đưa ra khuyến nghị giúp người dân nhận diện, phòng tránh tin giả, hiểu đúng, làm đúng. Đây chính là kim chỉ nam dẫn dắt công chúng vượt qua ma trận thông tin độc hại. Bà Nguyễn Thị Bạch Loan, ngụ phường Bình Đức chia sẻ: “Tôi chỉ tin vào các thông tin được phát trên báo, đài chính thống của địa phương, vì có kiểm duyệt, chịu trách nhiệm rõ ràng. Còn mạng xã hội, tôi chỉ xem cho biết thôi!”.

Không ít bạn trẻ cũng cho rằng, khi gặp thông tin gây tranh cãi trên mạng, họ thường tra cứu lại nguồn báo chí địa phương để xác thực, từ đó mới quyết định chia sẻ hay bàn luận. Điều này cho thấy vai trò không thể thay thế của báo chí trong việc xây dựng “lá chắn” phòng ngừa tin giả, bảo vệ lý trí, hệ tư tưởng cộng đồng.

Bảo vệ sự thật không chỉ là trách nhiệm của riêng báo chí mà còn cần sự đồng hành của mỗi người dân. Hãy trở thành những người đọc thông thái, biết chọn lọc thông tin, cùng báo chí chính thống xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh, văn minh. Anh Phan Tấn Lộc (37 tuổi), ngụ phường Bình Đức tâm sự: “Tôi mong báo chí tỉnh nhà có thêm nhiều bài phân tích dễ hiểu, hướng dẫn người dân cách nhận biết tin giả để ai cũng tự bảo vệ được mình, không bị dắt mũi bởi “tin vịt””.

PHƯƠNG LAN