Những điều cần biết về Olympic mùa đông 2026 tại Ý

05/02/2026 - 16:40

Ngày mai (6/2), nước Ý sẽ trở thành tâm điểm của thể thao toàn cầu với lễ khai mạc đầy hứa hẹn của Olympic mùa đông 2026.

Những điều cần biết về Olympic mùa đông 2026 tại Ý - Ảnh 1.

Olympic mùa đông 2026 được diễn ra trong vòng 17 ngày tại Ý - Ảnh: REUTERS

Sau tròn hai thập kỷ kể từ kỳ Thế vận hội Turin 2006, Olympic mùa đông mới chính thức quay trở lại với đất nước hình chiếc ủng.

Diễn ra từ ngày 6 đến 22/2, Thế vận hội mùa đông 2026 không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là màn trình diễn của sự giao thoa giữa sự hiện đại từ Milano và vẻ đẹp hùng vĩ của vùng núi Cortina d’Ampezzo.

Sự kiện năm nay ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên trọng trách đăng cai được chia sẻ giữa hai trung tâm chính cùng các khu vực vệ tinh như Valtellina, Val di Fiemme và Verona.

Trong khi Milano được đóng vai trò là linh hồn của các môn thể thao trên băng và là nơi tổ chức lễ khai mạc đầy hứa hẹn, thì Cortina d’Ampezzo lại giữ vị thế của một "đấu trường trắng" với các môn thi đấu đặc trưng như trượt tuyết đổ đèo, xe trượt lòng máng và biathlon.

Về quy mô, đại hội năm nay quy tụ hơn 3.500 vận động viên đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên sẽ cùng nhau tranh tài ở 195 nội dung huy chương, bao gồm 16 môn thể thao Olympic và 6 môn Paralympic.

Điểm nhấn mang tính lịch sử của kỳ đại hội này chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của môn leo núi bằng ván trượt (skimo) trong chương trình thi đấu chính thức.

Đây là bước đi chiến lược nhằm trẻ hóa thế vận hội, kết hợp giữa tốc độ trượt tuyết và kỹ thuật leo núi bền bỉ. Bên cạnh đó, các nội dung đua nước rút nam nữ cũng được bổ sung để đẩy nhịp độ cạnh tranh lên cao nhất.

Trên phương diện nhân sự, đoàn thể thao Mỹ đang gây chú ý lớn khi cử tới 232 vận động viên, con số kỷ lục trong lịch sử tham dự của họ. Với lực lượng hùng hậu gồm 98 gương mặt kỳ cựu đã từng nếm trải vinh quang tại các kỳ Olympic trước, Mỹ đang thể hiện rõ tham vọng xoay chuyển cục diện huy chương.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục đỉnh cao của xứ sở cờ hoa chắc chắn sẽ vấp phải "bức tường thép" mang tên Na Uy.

Sau những kỳ tích vô tiền khoáng hậu tại PyeongChang 2018 và Bắc Kinh 2022, Na Uy vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Với nền tảng thể thao mùa đông vững chắc và phong độ ổn định của các vận động viên Bắc Âu, họ đang hướng tới việc xác lập những kỷ lục mới.

Dẫu vậy, cuộc đua đến ngôi vương năm nay dự báo sẽ vô cùng khốc liệt khi những cường quốc như Đức, Trung Quốc và Canada đều đang sở hữu những thế hệ vận động viên ở độ chín của sự nghiệp.

Tại kỳ Thế vận hội Mùa đông gần nhất được diễn ra tại Bắc Kinh (2022), Na Uy đã khẳng định vị thế độc tôn khi thiết lập kỷ lục lịch sử với 16 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 13 huy chương đồng.

Xếp ngay sau là đoàn Đức với 12 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, nhờ sự thống trị tuyệt đối ở các môn trượt băng máng cỏ.

Vị trí thứ ba thuộc về chủ nhà Trung Quốc với 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Theo Tuổi Trẻ