Những người trẻ giữ màu xanh cho biển đảo Phú Quốc

30/06/2026 - 11:12

 - Từ những buổi nhặt rác trên bãi biển đến các chiến dịch môi trường quy mô, nhiều bạn trẻ tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang âm thầm góp sức gìn giữ màu xanh của biển đảo. Với các thành viên Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc, mỗi hành động nhỏ hôm nay đều là cách để lan tỏa tình yêu thiên nhiên và xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn.

Các thành viên của Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc tham gia chương trình Hãy làm sạch biển tại bãi biển Bãi Vòng, Hàm Ninh ngày 7/6/2025. Ảnh: Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc

Sức lan tỏa từ những "Ngày Chủ nhật xanh"

Vào mỗi sáng chủ nhật, tại các khu vực trọng điểm du lịch như Dinh Cậu hay bãi Vòng, người ta lại quen thuộc với hình ảnh đông đảo đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên tập trung từ rất sớm. Mang theo bao tay, kẹp gắp và bao tải lớn, họ bắt đầu hành trình làm sạch môi trường trong bầu không khí sôi nổi, đầy năng lượng.

Dọc theo các tuyến đường ven biển, khu vực bãi đá và những điểm tập trung đông du khách, các bạn trẻ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tỉ mỉ thu gom từng chai nhựa, túi ni lông, hộp xốp bị bỏ lại. Hoạt động ý nghĩa này cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều du khách. Không ít người đã chủ động tham gia nhặt rác cùng tình nguyện viên, góp phần làm sạch cảnh quan tại điểm đến nổi tiếng của Đảo Ngọc.

Bên cạnh việc thu gom rác thải, các thành viên câu lạc bộ còn dành thời gian tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Những thông điệp về hạn chế rác thải nhựa, bỏ rác đúng nơi quy định được các bạn trẻ kiên trì lan tỏa thông qua những cuộc trò chuyện gần gũi, thân thiện.

Các hoạt động bảo vệ môi trường của Câu lạc bộ thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc

Anh Trần Văn Sanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc cho biết, tổ chức này được thành lập từ năm 2015. Ý tưởng bắt nguồn từ những buổi đi dạo bãi biển, khi anh chứng kiến lượng rác thải lớn, nhất là các que xiên tre sắc nhọn nguy hiểm cho du khách. Từ việc rủ vài người bạn định kỳ đi nhặt rác để làm sạch bờ biển, hoạt động này dần thu hút thêm nhiều người tham gia và hình thành nên câu lạc bộ như hiện tại.

Hơn 10 năm trôi qua, từ một nhóm nhỏ ban đầu, Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu môi trường. Đến nay, câu lạc bộ đã tổ chức hơn 302 hoạt động với 13.085 lượt tình nguyện viên tham gia, thu gom khoảng 274 tấn rác thải, góp phần giữ gìn cảnh quan biển đảo.

Sáng tạo để thay đổi nhận thức cộng đồng

Bên cạnh hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" được duy trì đều đặn hằng tuần, Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc còn triển khai nhiều chương trình bảo vệ môi trường với cách làm sáng tạo, thu hút sự tham gia của cộng đồng. Trong đó có các chiến dịch làm sạch những hòn đảo nhỏ phía Nam Phú Quốc hay hoạt động thu gom "lưới ma" dưới biển nhằm giảm tác động đến hệ sinh thái.

Đặc biệt, dự án "Phú Quốc quá trời dép" đã để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách. Từ hàng ngàn chiếc dép cũ trôi dạt vào bờ, câu lạc bộ đã thu gom và sáng tạo thành mô hình truyền thông độc đáo để mọi người chụp ảnh check-in. Qua hình ảnh trực quan này, nhóm muốn cảnh báo về thực trạng rác thải đại dương, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của cộng đồng.

Song song đó, chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các em học sinh, góp phần hình thành thói quen phân loại, thu gom rác thải cho thế hệ trẻ từ những hành động gần gũi nhất.

Một du khách "nhí" tham gia nhặt rác ở bãi biển cùng Câu lạc bộ. Ảnh: Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc

Là một tình nguyện viên tham gia dọn rác tại bãi Vòng, em Nguyễn Hoàng Giáng My (học sinh lớp 11, Trường THPT Hòn Đất) chia sẻ, chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn khi em được chung tay cùng mọi người làm việc có ích. Hoạt động này đã giúp em học hỏi được nhiều điều và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Các hoạt động của Câu lạc bộ Sạch và Xanh Phú Quốc đã góp phần thay đổi rõ rệt nhận thức của giới trẻ; thay vì phải đi vận động như trước, hiện nay ngày càng có nhiều học sinh và du khách tự nguyện đăng ký tham gia dọn rác. Sự chung tay ấy chứng minh rằng vẻ đẹp của Phú Quốc không chỉ do tự nhiên, mà còn được vun đắp bởi ý thức cộng đồng, trong đó người trẻ đóng vai trò then chốt để gìn giữ màu xanh biển đảo cho tương lai.

TƯỜNG VI