Những sự kiện quốc tế lớn ghi dấu ấn trong năm 2020

02/12/2020 - 08:58

Từ đại dịch chết người do virus corona gây ra tới một phong trào toàn cầu vì công bằng chủng tộc, năm 2020 đang trôi qua với những sự kiện thay đổi thế giới.

 

Dưới đây là các sự kiện lớn đã xảy ra từ đầu năm tới giờ, theo bình chọn của Business Insider, Fox News và New York Post.

Cháy rừng lớn nhất trong lịch sử tại Australia


Ảnh: NY Post

Australia phải đối mặt với một trong những mùa hoả hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử, bắt đầu từ năm 2019 và tiếp tục kéo dài tới 2020, theo CNN và NY Post.

Vụ cháy rừng buộc người dân ở nhiều thành phố phải sơ tán, làm ít nhất 34 người thiệt mạng, hàng chục triệu hecta rừng bị thiêu trụi. Các nhà nghiên cứu cho biết, ngọn lửa đã giết chết hơn một tỷ con vật và hơn 100 loài cần được can thiệp ngay lập tức để sống sót.   

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle rời Hoàng gia Anh


Ảnh: NY Post

Sau nhiều tháng dư luận đồn đoán, Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle ngày 8-1 chính thức tuyên bố từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia cấp cao tại Cung điện Buckingham, theo Insider. Công tước và nữ công tước Sussex cho hay, họ có kết hoạch độc lập về tài chính và phân chia thời gian giữa Bắc Mỹ và Anh.

“Sự cân bằng về địa lý này sẽ cho phép chúng tôi nuôi dạy con trai của mình với lòng biết ơn đối với truyền thống hoàng gia mà nó được sinh ra. Trong khi đó, việc phân chia thời gian cũng cho gia đình chúng tôi không gian để tập trung vào các chương tiếp theo”, cặp đôi này tuyên bố trên Instagram.

Đại dịch Covid-19


Ảnh: Fox News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9-1 thông báo, một loại virus chết người đã xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc dù các ca nhiễm ban đầu được báo cáo từ tháng 11-2019. Từ lúc được phát hiện tới giờ, virus này đã lan khắp toàn cầu, lây nhiễm cho hơn 60 triệu người và cướp đi sinh mạng của gần 1,5 triệu người, theo thống kê của Worldometers.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị luận tội


Ảnh: Fox News

Tháng 12-2019, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Tổng thống Donald Trump với các cáo buộc lạm dụng quyền lực khi yêu cầu Ukraina điều tra đối thủ chính trị Joe Biden và cản trở công việc của quốc hội.

Theo Fox News, tháng 1-2020, các nghị sĩ phụ trách đã đọc những điều khoản luận tội chống lại ông Trump, bắt đầu một phiên toà tại Thượng viện. Tới 5-2, Thượng viện đã bỏ phiếu và tuyên bố ông Trump trắng án.

Căng thẳng Mỹ, Iran leo thang


Ảnh: Insider

Ngay đầu năm 2020, nhiều người đã lo ngại Mỹ đang bên bờ vực chiến tranh với Iran. Ngày 3-1, Mỹ tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái và giết chết vị tướng hàng đầu của Iran là Qassem Soleimani gần sân bay quốc tế Baghdad.

Vụ việc này diễn ra sau khi căng thẳng giữa hai nước tăng cao. Tới ngày 7-1, Iran đã trả đũa bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào quân Mỹ tại Iraq. Ngày 8-1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vô tình bắn rơi một máy bay Ukraina, làm 176 người thiệt mạng.

Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU)


Ảnh: Fox News

Sau hơn ba năm cân nhắc và trải qua nhiều bất ổn chính trị, Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) vào ngày cuối cùng của tháng 1. Động thái này đã gây ra các phản ứng trái chiều với các cuộc ăn mừng và phản đối bùng nổ khắp nước.

“Điều quan trọng nhất cần nói trong tối nay, rằng đây không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu”, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố vào thời điểm đó. “Đây là thời điểm bình minh ló dạng và bức màn được kéo lên. Đó là thời khắc của sự đổi mới và thay đổi đất nước thực sự”.

Nổ kinh hoàng ở Beirut


Ảnh: NY Post

Một vụ nổ cực lớn xảy ra hôm 4-8 tại cảng Beirut, Lebanon, làm ít nhất 190 người chết và hàng nghìn người khác bị thương. Vụ việc xảy ra do 2.750 tấn ammonium nitrate bất ngờ phát nổ.

Biểu tình vì công bằng chủng tộc


Ảnh: Insider

Ngày 25-5, một cảnh sát da trắng ở Minneapolis ở Mỹ, đã ghì cổ George Floyd khiến người da đen này thiệt mạng. Vụ việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên khắp Mỹ lẫn trên thế giới.

Derek Chauvin, viên cảnh sát ghì cổ Floyd, đã bị buộc tội giết người cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai. Ba sĩ quan khác gồm Tou Thao, Thomas Lane, J. Alexander Kueng cũng bị buộc tội với hai tội danh trợ giúp và tiếp tay.

Bầu cử Tổng thống Mỹ


Ảnh: AP

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11 với phần thắng nghiêng về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, cho tới giờ, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump vẫn chưa nhận thua và đã mở nhiều cuộc chiến pháp lý nhằm lật ngược kết quả. 

Theo HOÀI LINH (VieyNamNet)

 

Liên kết hữu ích