Nỗ lực đáng ghi nhận của Boxing An Giang

23/04/2025 - 06:00

 - Kết thúc Giải Vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2025, đội tuyển Boxing tỉnh An Giang đoạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, xếp hạng nhì toàn đoàn nữ lứa tuổi 19 - 40. Kết quả này thể hiện nỗ lực của bộ môn Boxing trong quá trình tập luyện và thi đấu, đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của vận động viên (VĐV) trẻ.

Giải Vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2025 do Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (Cục Thể dục Thể thao) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức, với sự tham gia của trên 440 VĐV đến từ 48 đơn vị thuộc 39 tỉnh, thành, ngành. VĐV tranh tài ở 54 hạng cân, chia thành 2 nhóm tuổi: 17 - 18 (14 hạng cân nam, 13 hạng cân nữ); 19 - 40 (14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ), thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp.

Giải hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ông Vũ Xuân Thành (Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Quyền anh Việt Nam) khẳng định: “Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, không chỉ là cơ hội để VĐV thể hiện tài năng, mà còn là căn cứ để huấn luyện viên tuyển chọn lực lượng tốt nhất chuẩn bị cho SEA Games 33 và các đại hội thể thao quốc tế khác. Sự hiện diện đông đảo của các tuyển thủ quốc gia càng khẳng định uy tín, giá trị chuyên môn của giải”.

Đội tuyển Boxing tỉnh An Giang hạng nhì toàn đoàn

Theo đánh giá từ ban tổ chức, giải năm nay quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia, tay đấm trẻ triển vọng, mang đến chất lượng chuyên môn cao với nhiều trận đấu hấp dẫn, cống hiến. Đặc biệt, các tuyển thủ đã và đang nằm trong danh sách chuẩn bị cho SEA Games 33 tiếp tục duy trì phong độ ổn định, bảo vệ thành công danh hiệu ở hạng cân sở trường.

Dù không có sự góp mặt của nữ VĐV tuyển quốc gia Võ Thị Kim Ánh (do vừa dự giải thế giới), nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, đội tuyển Boxing tỉnh An Giang vẫn đoạt thành tích cao. VĐV đoạt huy chương vàng, gồm: Lê Thị Bích Liên (hạng cân 52kg); Nguyễn Thị Kim Sang (hạng cân 54kg). VĐV Lương Thị Ngoan đoạt huy chương bạc hạng cân 63kg; VĐV Huỳnh Thị Như Ý đoạt huy chương đồng hạng cân 57kg.

“Giải năm nay cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị, khi sự chênh lệch về chuyên môn giữa VĐV không còn quá lớn. Riêng An Giang, dù thiếu vắng Kim Ánh, nhưng bộ môn vẫn điều chỉnh chiến thuật hợp lý, mở ra cơ hội cho lớp VĐV trẻ. Thành tích này là kết quả rất đáng tự hào của bộ môn, thể hiện sự nỗ lực, tiến bộ và bản lĩnh của VĐV trong thi đấu. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để bộ môn tiếp tục đạt được thành tích tốt hơn tại các giải đấu quan trọng trong thời gian tới” - Huấn luyện viên trưởng bộ môn Boxing Đỗ Thị Thu An chia sẻ.

Thời gian qua, bộ môn Boxing tỉnh An Giang được quan tâm đổi mới, nâng cao công tác huấn luyện, đào tạo, tuyển chọn năng khiếu trẻ, xây dựng lực lượng VĐV chất lượng, có chiều sâu. Đồng thời, thường xuyên tham gia thi đấu tập huấn trong, ngoài tỉnh, thi đấu giao hữu, tạo điều kiện cho VĐV học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật chuyên môn. Qua đó, gặt hái nhiều thành công tại giải đấu toàn quốc và quốc tế.

Hiện tại, bộ môn Boxing tỉnh đang duy trì tập luyện ở 3 tuyến, với 36 VĐV ở nhiều hạng cân khác nhau (8 VĐV tuyển, 14 VĐV trẻ và 14 VĐV năng khiếu). Với những nhân tố trẻ, triển vọng, như: Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Thị Bích Liên, Lương Thị Ngoan, Mai Thị Thảo Ly, Lê Hải Âu, Nguyễn Thị Ngọc Lụa, Huỳnh Thị Như Ý, Hồ Thị Kim Trọng… bộ môn đã và đang có những tiến bộ rất đáng ghi nhận, đóng góp nhiều thành tích cho thể thao An Giang, tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế.

Thời gian tới, bộ môn Boxing tiếp tục rà soát lực lượng hiện có, tích cực tuyển chọn VĐV năng khiếu, nhằm xây dựng lực lượng VĐV chất lượng, có chiều sâu. Đồng thời, duy trì huấn luyện các hạng cân nữ thế mạnh và phát triển một số hạng cân nam; tạo điều kiện cho VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực đạt thành tích cao tại giải đấu quốc gia, hướng đến các giải quan trọng.

KHÁNH MY